Hà Nội: Nhà thờ họ Hoàng đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hoá cấp Thành phố

12:25 | 03/05/2026

Ngày 2.5 tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định 1458/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Di tích Lịch sử – Văn hóa Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn, xã Cổ Đô được công nhận là di tích Lịch sử Văn hóa cấp thành phố.

Dòng tộc họ Hoàng: Nơi gìn giữ truyền thống văn hóa của làng La Xuyên

Ở nhiều làng quê Bắc Bộ, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ phụng tổ tiên mà còn là không gian lưu giữ ký ức của một cộng đồng dòng tộc qua nhiều thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Bí thư Đảng uỷ xã Cổ Đô (áo dài tím) cùng đại diện dòng họ Hoàng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp thành phố.

Tại thôn La Xuyên (Cổ Đô, Hà Nội), khu nhà thờ dòng tộc họ Hoàng với hai công trình thờ tự trang nghiêm nằm trong cùng một khuôn viên là một trường hợp đặc biệt, phản ánh truyền thống văn hoá dòng họ, nơi gìn giữ ký ức lịch sử, tôn vinh những người có công với quê hương, đất nước và tiếp nối phát huy truyền thống qua nhiều thế hệ.

La Xuyên là một địa danh cổ thuộc vùng xứ Đoài. Ở thôn La Xuyên hiện nay, bên cạnh các dòng họ lớn như họ Lê, họ Phùng, họ Nguyễn…thì họ Hoàng là một trong những dòng họ có lịch sử lâu đời và quy mô đáng kể.

Theo ghi chép trong cuốn Hoàng tộc gia phả (bản tiếng Việt) lập năm 2010, dòng họ Hoàng hiện có khoảng 1000 đinh, trải qua 18 đời (sinh sống ở thôn khác nhau thuộc xã Cổ Đô) và được chia thành 5 chi; mỗi chi đều có nhà thờ riêng để thờ phụng tổ tiên.

Điểm đặc biệt của khu nhà thờ dòng họ Hoàng là trong cùng một khoảng khuôn viên tồn tại hai công trình thờ tự: Nhà thờ Thượng tổ họ Hoàng (nhà thờ Ất Chi) và nhà thờ Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn (từ đường họ Hoàng). Trong đó, từ đường họ Hoàng được xây dựng vào thời nhà Lê, khoảng cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX. Tính đến nay nhà thờ đã có lịch sử gần 230 năm.

Nhà thờ Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn được dựng lên nhằm tưởng nhớ một nhân vật có vai trò đặc biệt trong lịch sử dòng họ. Theo “Hoàng tộc Gia phả”, năm Cảnh Hưng thứ 4 (1751), ông từng giữ chức Công bộ doanh thiện Thanh lại ty Viên ngoại lang (tự Phong Hiên, hiệu Lễ Trai Tiên sinh) dưới triều Lê.

Ông mất ngày 16 tháng 2 âm lịch năm 1785 (năm Ất Tỵ), thọ 62 tuổi, được an táng tại Gò Bề, thôn La Xuyên. Hằng năm, dòng họ Hoàng lấy ngày này làm giỗ tổ chung của Họ, cho thấy vị trí đặc biệt của ông trong lịch sử dòng tộc.

Qua thời gian, ngày giỗ ấy không chỉ còn là một nghi lễ tưởng niệm, mà đã trở thành một điểm hẹn văn hóa: nơi con cháu từ nhiều nơi trở về, cùng tham gia vào một thực hành tín ngưỡng chung, qua đó duy trì ký ức và củng cố sự gắn kết của cộng đồng dòng họ.

Nhà thờ Ất Chi – Thượng tổ được trùng tu, tôn tạo khang trang (năm 2019) nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm.

Cùng chuyên mục

Di sản văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Di sản văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Xây dựng môi trường văn hóa – sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Xây dựng môi trường văn hóa – sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Cháy ô tô ở Đà Nẵng, trên xe chở hàng chục khối pin, ắc quy

Cháy ô tô ở Đà Nẵng, trên xe chở hàng chục khối pin, ắc quy

TP.HCM: Khai mạc triển lãm “Nam sử hoạ kiếng”

TP.HCM: Khai mạc triển lãm “Nam sử hoạ kiếng”

Nâng cao chất lượng lao động nữ: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Nâng cao chất lượng lao động nữ: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Quảng Trị: Nhiều người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Quảng Trị: Nhiều người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì