Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ động trong tháng cao điểm, giữ vững an ninh biên giới trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

8:18 | 13/02/2026

Thực hiện chuyên đề của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm từ ngày 26/12/2025. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng nơi tuyến đầu đã tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, bình yên.

Quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ

Ngay sau khi có chỉ đạo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Kế hoạch 176/KH-BCĐ 389 ngày 08/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Chỉ thị số 124/CT-BQP ngày 05/11/2025 của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 6331/KH-BĐBP ngày 13/11/2025 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, khu vực trọng điểm; chủ động nắm, dự báo sát tình hình hoạt động của các loại tội phạm từ sớm, từ xa, từ ngoài khu vực biên giới. Nhiều chuyên án được xác lập và đấu tranh thành công, tập trung vào tội phạm tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép pháo nổ, gồm: LS1225, LS1225.2, LS1225.3, LS126, LS126.2, LS126.3, LS126.4.

Nhiều chiến công trong đấu tranh giữ vững an ninh biên giới

Tính từ ngày 26/12/2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ tổng số 69 vụ với 189 đối tượng và 17 người có liên quan; tang vật thu giữ 200 kg pháo, 500 kg xúc xích; thu nộp ngân sách Nhà nước 486.250.000 đồng. Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của lực lượng trong đợt cao điểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật thu giữ 200 kg pháo

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 0,759 gam heroin. Cả 2 vụ đều được xử lý hình sự theo đúng quy định.

Đối với vi phạm liên quan đến vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 6 vụ với 7 đối tượng, thu giữ 246,1 kg pháo. Trong đó, xử lý hình sự 2 vụ với 5 đối tượng, thu giữ 243,5 kg pháo; xử lý vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng với 1,5 kg pháo, ra quyết định xử phạt 7.500.000 đồng; đồng thời phối hợp xử lý 1 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 1,6 kg pháo. Việc kịp thời ngăn chặn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong dịp Tết.

Ở lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 12 vụ với 20 đối tượng; tang vật thu giữ 1.918 kg xúc xích và 2.000 kg quả cau khô. Trong đó, xử lý hình sự 1 vụ với 8 đối tượng, thu giữ 1.070 kg xúc xích; xử lý vi phạm hành chính 8 vụ với 9 đối tượng, thu giữ 610 kg xúc xích, ra quyết định xử phạt 18.000.000 đồng; phối hợp xử lý 3 vụ với 3 đối tượng, thu giữ 238 kg xúc xích và 2.000 kg quả cau khô.

Đáng chú ý, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 49 vụ với 160 đối tượng và 17 người Trung Quốc có liên quan. Lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 7 vụ với 12 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 34 vụ với 132 đối tượng, ra quyết định xử phạt 627.750.000 đồng; phối hợp xử lý 1 vụ với 2 đối tượng người Campuchia; đồng thời bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh 7 vụ với 17 đối tượng người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

Tiêu biểu, vào khoảng 17h ngày 6/2, tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 77 bao tải chứa 1.070kg xúc xích đông lạnh cất giấu sát biên giới. Đối tượng Lèo Văn Thành (SN 1988) khai vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc qua WeChat và rủ thêm 6 người tham gia. Lường Thị Thu (SN 1984) làm nhiệm vụ cảnh giới, sau đó rời khỏi địa phương. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Riêng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, trong đợt cao điểm đã phát hiện, xử lý 07 vụ việc liên quan đến buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ/09 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 51.000.000 đồng; tang vật thu giữ 230 kg xúc xích, phạt hành chính 4 vụ/06 trường hợp xuất nhập trái phép.

Các đối tượng vận chuyển trái phép xúc xích nhập lậu qua biên giới bị bắt giữ, tại Cơ quan biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Đồng thời, đơn vị đã khởi tố 01 vụ/08 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, thu giữ 1.078 kg xúc xích và bàn giao cho Phòng PC03 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Trịnh Nguyên Sáng – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trong năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026, tình hình an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn về cơ bản được giữ vững, ổn định. Các vụ việc phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng hay diễn biến phức tạp kéo dài.

Thực hiện chuyên đề của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Chúng tôi vừa tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, đấu tranh chuyên án; vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đại tá Trịnh Nguyên Sáng cho hay.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong điều tra, tuyên truyền, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến biên giới. Qua đó, đã bắt giữ nhiều đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định, thu nộp ngân sách Nhà nước, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Trịnh Nguyên Sáng cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn đặt ra trong tình hình mới: “Thực tế cho thấy, các loại tội phạm trên tuyến biên giới ngày càng hoạt động tinh vi, manh động và kín đáo hơn. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch, phân công nhiệm vụ chặt chẽ nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu phối hợp, nắm tình hình và xử lý vụ việc cũng đặt ra cao hơn, tạo không ít áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương. Chúng tôi xác định phải đấu tranh đồng bộ, toàn diện, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Giữ vững “phên dậu” Tổ quốc, vì một mùa Xuân bình yên

Những con số trên cho thấy áp lực không nhỏ đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới Lạng Sơn – địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra kiểm soát, trinh sát nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, bộ đội biên phòng tỉnh tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm.

Trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu giao thương, đi lại, trao đổi hàng hóa tăng mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; để mỗi mùa Xuân về, nhân dân nơi biên cương được đón Tết trong bình yên, an toàn và trọn vẹn.

Trung Hiếu – Phương Loan

 


Cùng chuyên mục

Thành lập Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Thành lập Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Khởi tố 10 bị can liên quan sản phẩm “Thực dưỡng Fucoidan”

Khởi tố 10 bị can liên quan sản phẩm “Thực dưỡng Fucoidan”

“Điểm tựa” tín dụng chính sách – Động lực cho giai đoạn chuyển mình

“Điểm tựa” tín dụng chính sách – Động lực cho giai đoạn chuyển mình

Triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng

Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị gian lận trong đánh bạc tại Đà Nẵng

Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị gian lận trong đánh bạc tại Đà Nẵng

Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn