Sáng 11.12, các lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp nhanh chóng, kịp thời đưa một hành khách quốc tịch Đức trên tàu du lịch quốc tế Westerdam vào bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, khi tàu đang hành trình vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h18 cùng ngày, tàu Westerdam (quốc tịch Hà Lan, chiều dài 285m, rộng 32m) đang chở theo 1.900 hành khách từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng.
Khi đến vị trí cách Đông Bắc mũi Sơn Trà khoảng 32 hải lý, một hành khách nam (sinh năm 1956, quốc tịch Đức) bị ngã cầu thang và được bác sĩ trên tàu sơ cứu trong tình trạng tổn thương lá lách, nghi chảy máu nội tạng, nguy hiểm đến tính mạng.
Trước diễn biến xấu của bệnh nhân và thời tiết trên biển gió Đông Bắc cấp 6, sóng cao 3-4m, thuyền trưởng Westerdam phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng) nhận định tình trạng bệnh nhân tiên lượng xấu, liên tục chảy máu ổ bụng, và yêu cầu tàu Westerdam tăng tốc tối đa hướng thẳng về cảng Tiên Sa để được hỗ trợ y tế kịp thời.
Đến 4h30 cùng ngày, tàu Westerdam cập cầu cảng Tiên Sa an toàn. Các đơn vị chức năng và đại lý tàu tại Việt Nam đã phối hợp tiếp nhận, đưa bệnh nhân chuyển thẳng đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng để cấp cứu.
Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, việc hỗ trợ khẩn cấp cho hành khách trên tàu Westerdam một lần nữa khẳng định vai trò của lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam trong tiếp nhận, xử lý và phối hợp cứu nạn đối với tàu mang quốc tịch nước ngoài hoạt động trên vùng biển thuộc trách nhiệm của Việt Nam.
Công tác cứu nạn luôn được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Xây dựng và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và hỗ trợ kịp thời cho mọi trường hợp khẩn nguy trên biển.
Nguồn: baovanhoa.vn





