Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trong công tác ngoại giao văn hóa

16:17 | 06/12/2025

Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã bứt phá mạnh mẽ trong công tác ngoại giao văn hóa, đưa hình ảnh một tỉnh giàu di sản, năng động và hội nhập lan tỏa rộng rãi trong khu vực và quốc tế.

Đoàn nghệ thuật Lào biểu diễn tại Thanh Hóa trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025”.

Mở rộng hợp tác, tăng cường hiện diện văn hóa Thanh Hóa trên trường quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thanh Hóa xác định ngoại giao văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư. Nhờ cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo, hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh 5 năm qua ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý.

Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài để tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, hợp tác.

Quan hệ với Lào được xem là điểm sáng, tiêu biểu là “Tuần văn hóa Việt Nam – Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn 2022”, sự kiện mang tầm quốc gia nhằm kỷ niệm quan hệ hữu nghị và 55 năm kết nghĩa giữa hai tỉnh.

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu, nghệ sĩ hai nước, trở thành cầu nối văn hóa sâu sắc, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trong quan hệ với Nhật Bản, Thanh Hóa triển khai mạnh mẽ các hoạt động quảng bá và kết nối. Tỉnh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Niigata (Nhật Bản); tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư – du lịch; đón 4 đoàn đối tác Nhật đến tìm hiểu môi trường đầu tư; phối hợp tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản với quy mô lớn. Các chương trình này giúp Thanh Hóa mở rộng mạng lưới hợp tác, đồng thời thu hút sự chú ý của doanh nghiệp Nhật Bản.

Đoàn nghệ thuật hai nước biểu diễn tại Tuần Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn 2022.

Hợp tác với Ấn Độ cũng đạt kết quả tích cực: Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ 2 dự án giáo dục trị giá 50.000 USD/dự án; phối hợp tổ chức Ngày Yoga quốc tế hằng năm; hỗ trợ triển khai các hoạt động giao lưu nghệ thuật và văn hóa.

Với Mỹ, hoạt động trao đổi giáo dục được thúc đẩy mạnh khi 10 lượt giảng viên tiếng Anh đến giảng dạy tại các trường đại học ở Thanh Hóa, cung cấp kinh phí tổ chức các chương trình học bổng tiếng Anh Access và tiếng Anh hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ngoại giao văn hóa của tỉnh còn ghi dấu tại châu Âu với các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, di sản tại Đức, Hungary, CH Séc, Hà Lan, Pháp và Liên bang Nga.

Thanh Hóa đồng thời phối hợp các đại sứ quán tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, trưng bày tranh, chiếu phim, tham quan di sản nhằm đưa hình ảnh xứ Thanh tiếp cận bạn bè quốc tế.

Ấn tượng với trải nghiệm tại Thanh Hóa, anh Thac Lecong (Mỹ) chia sẻ: “Pù Luông là điều rất khác biệt, thú vị về văn hóa, thiên nhiên và con người. Tôi quyết định kéo dài kỳ nghỉ thêm một tuần để khám phá trọn vẹn nơi này”.

145 hoạt động quảng bá văn hóa, thúc đẩy lan tỏa giá trị di sản

Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa tổ chức hơn 145 hoạt động quảng bá văn hóa quy mô từ tỉnh đến quốc gia và quốc tế. Nổi bật gồm: Festival Biển Sầm Sơn; Ngày Italia tại Thanh Hóa 2023; Tuần lễ Văn hóa Việt Nam – Lào 2022; Hội nghị Gặp gỡ Thanh Hóa – Nhật Bản 2023; Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam 2025; cùng nhiều hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, quảng bá sản phẩm văn hóa – du lịch.

Du khách nước ngoài hòa mình vào làn điệu nhảy sạp của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa.

Các chương trình giúp giới thiệu toàn diện hình ảnh về một Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, sở hữu kho tàng di sản đặc sắc như Di sản Thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Hang Con Moong, các làng nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian phong phú.

Về bảo tồn di sản, tỉnh đã hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn: Tu bổ Di sản Thế giới Thành nhà Hồ (giai đoạn 1) với tổng vốn trên 350 tỉ đồng; tu bổ Khu di tích Lam Kinh với tổng kinh phí hơn 81 tỉ đồng; được công nhận 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới: Lễ hội đền Quang Trung ở Lạch Bạng, Lễ hội đền Quang Trung tại Cù Lao Biện (2024), hò Sông Mã (2025).

Tỉnh cũng tổ chức Hội thảo khoa học về khả năng lập hồ sơ Hang Con Moong trình UNESCO, mở ra cơ hội có thêm di sản thế giới trong tương lai.

Trong quá trình triển khai hợp tác quốc tế, nhiều di sản của Thanh Hóa cũng hưởng lợi trực tiếp. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, cho biết ngoại giao văn hóa đã mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tri thức và kinh nghiệm quốc tế trong công tác bảo tồn.

“Sự quan tâm của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và chuyên gia nước ngoài đã giúp công tác bảo tồn Thành Nhà Hồ tiếp cận nguồn tri thức và kinh nghiệm quý. Các dự án hợp tác cho phép chúng tôi ứng dụng nhiều phương pháp hiện đại trong bảo tồn công trình thành đá cổ, nghiên cứu địa chất, kiến trúc và phục dựng bối cảnh lịch sử,” ông Linh nói.

Theo ông Linh, lượng khách quốc tế đến Thành nhà Hồ tăng rõ rệt trong hai năm gần đây, đặc biệt là du khách Nhật Bản, Pháp, Đức và Mỹ, cho thấy hiệu quả lan tỏa của công tác quảng bá văn hóa đối ngoại.

Ngoại giao văn hóa tạo động lực mới cho Di sản Thành nhà Hồ.

Ông Nguyễn Bá Linh nhấn mạnh: “Giai đoạn tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quốc tế trong nghiên cứu, tu bổ và số hóa di sản, đưa Thành nhà Hồ trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử mang tầm quốc tế”.

Nhìn lại 5 năm, có thể thấy ngoại giao văn hóa đã trở thành kênh quan trọng giúp Thanh Hóa khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, mở rộng giao lưu, hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, khẳng định: “Các hoạt động văn hóa đối ngoại đã để lại ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng ngoại giao văn hóa và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thanh Hóa trên trường quốc tế”.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của các đối tác quốc tế và nỗ lực nâng tầm di sản – du lịch, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đóng góp vào tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Gìn giữ và lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gìn giữ và lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh kế bền vững từ nghề truyền thống làm mạch nha

Sinh kế bền vững từ nghề truyền thống làm mạch nha

Xuân Quê Hương 2025 tại Perth: Bản hòa ca văn hoá – Cộng đồng – Kết nối Việt – Úc giữa trái tim Tây Úc

Xuân Quê Hương 2025 tại Perth: Bản hòa ca văn hoá – Cộng đồng – Kết nối Việt – Úc giữa trái tim Tây Úc

Hàng ngàn suất cơm tiếp sức người dân vùng lũ Đắk Lắk

Hàng ngàn suất cơm tiếp sức người dân vùng lũ Đắk Lắk