Để “Đất Tổ Hùng Vương” mãi là niềm tự hào của dân tộc

14:35 | 02/10/2025

Phú Thọ – vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, nơi các Vua Hùng dựng nước, đã trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm. Trải qua bao biến thiên của thời gian, Đất Tổ vẫn luôn là điểm hội tụ của truyền thống văn hiến, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định và tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Dấu ấn của một vùng đất thiêng

Trên mảnh đất Phong Châu xưa, các Vua Hùng đã đặt nền móng dựng nên Nhà nước Văn Lang – Nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta. Từ đó, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương nòi của người Việt. Năm 2012, UNESCO đã vinh danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại – một niềm tự hào không chỉ của tỉnh Phú Thọ mà của cả dân tộc.

Hằng năm, Lễ hội Đền Hùng thu hút hàng triệu lượt đồng bào và du khách trong, ngoài nước về với Đất Tổ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Những làn điệu Hát Xoan Phú Thọ, cũng được UNESCO ghi danh, ngân vang cùng năm tháng, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hoá dân gian vùng đất cội nguồn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của 03 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trước đây và tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục gian khó, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh ước đạt 7,5%; cao hơn giai đoạn 2016 – 2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt trên 354 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước 05 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, ước đến hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 86,8%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 13,2%.

Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 12,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng số hiện có lên 37,5 nghìn doanh nghiệp, chiếm gần 4% số doanh nghiệp cả nước.

Về lĩnh vực thu hút đầu tư, ước 5 năm thu hút được 596 dự án DDI với số vốn đăng ký trên 171 nghìn tỷ đồng và 230 dự án FDI với vốn đăng ký trên 3,5 tỷ USD.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục được cải thiện, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành, đặc biệt là hạ tầng thông tin, truyền thông, hạ tầng số phát triển nhanh đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số được quan tâm. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng đã gắn với hoạt động sản xuất và đời sống, tạo ra sản phẩm mới có năng suất, chất lượng cao, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh.

Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng căn bản, toàn diện. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Cùng với đó, du lịch văn hoá – tâm linh gắn với Đền Hùng và hệ thống di sản văn hoá đặc sắc đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mở ra cơ hội đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch về nguồn của cả nước.

Công tác đối ngoại ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, định vị thương hiệu về vùng đất, con người Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Niềm tin và khát vọng vươn xa

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là động lực, là nền tảng vững chắc để từng bước hiện thực hóa mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong đổi mới, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin vươn lên”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và chỉ đạo. Theo đó, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục – đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước Lương Cường có mấy lưu ý đối với tỉnh Phú Thọ, như sau:

Thứ nhất, Phú Thọ hiện nay có khối lượng công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Chính vì thế, Đảng bộ tỉnh cần giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, trước hết trong nội bộ Đảng bộ và Ban Thường vụ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Thứ hai, Về phát triển, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ phải tập trung triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, gồm:

(1)  Hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ cơ chế do tỉnh ban hành và cơ chế cần đề xuất Trung ương; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với phát triển đa trung tâm, đẩy mạnh phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực.

(2) Phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

(3) Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển dịch vụ chất lượng cao. Đi liền với đó là phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nhân lực, ưu tiên nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics và chuyển đổi số theo nhu cầu thực tiễn; tăng cường liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngày 30/9, Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra đã thành công tốt đẹp. Theo đó, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I, gồm 97 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 27 đồng chí.

Chân dung các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy khẳng định: “Trước sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ngay hôm nay, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng cao năng lực, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương Đất Tổ, là trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, của cả nước tự cường, tự tin, tiến vào kỷ nguyên mới”.

Với bản lĩnh kiên cường, truyền thống văn hiến lâu đời và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời khắc ghi những lời căn dặn của Chủ tịch nước Lương Cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, để Đất Tổ Hùng Vương mãi mãi là niềm tự hào, là nơi hướng về của con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè năm châu.

Nguyễn Thế Hiếu


Cùng chuyên mục

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX thành công tốt đẹp: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX thành công tốt đẹp: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Đà Nẵng: Tổ chức giải Full Ironman đầu tiên tại Việt Nam

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Hà Tĩnh: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Hà Tĩnh: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Phú Thọ: Họp báo, thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

500 đại biểu dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

500 đại biểu dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đi vào hoạt động Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đi vào hoạt động Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I