ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Malaysia

21:17 | 15/11/2018

Chia với các trợ lý  trước trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo  cho biết  ‘Những gì đã có cũng như vốn hiểu biết về đối thủ, tôi đã lên một đấu pháp hợp lý cho cuộc chạm trán ngày mai. Tôi tin Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt với Malaysia’


Thầy HLV Park Hang-seo đã có kế sách để hạ ĐT Malaysia

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Malaysia; Chuyên gia nói gì trước trận đấu với ĐT Việt Nam; Tuyển Malaysia chơi bóng bầu dục trước trận đấu Việt Nam… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/11.

“Từ năm 1998, Việt Nam thắng hai, hòa hai và thua hai khi gặp Malaysia. Lần này, chúng ta có bảy ngày nghỉ. Trạng thái tinh thần và thể lực của các cầu thủ đều hoàn hảo. Trừ Huy Hùng đang hồi phục sau chấn thương, các thành viên còn lại đều ổn. Tôi và các trợ lý đều đã trực tiếp xem các trận đấu của Malaysia. Với những gì đã có cũng như vốn hiểu biết về đối thủ, tôi đã lên một đấu pháp hợp lý cho cuộc chạm trán ngày mai. Tôi tin Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt với Malaysia.” HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định, nếu tuyển Việt Nam thi đấu đúng phong độ thì hoàn toàn có thể đánh bại được tuyển Malaysia: “Tôi đã theo dõi kỹ về Malaysia ở hai trận gặp Campuchia và Lào tại AFF Cup 2018. Nói họ giấu bài thì không đúng, vì rõ ràng đó là những trận đội bóng này rất vất vả mới giành chiến thắng. Trong lối chơi của Malaysia không có gì đặc biệt, con người cũng không có ai quá nổi bật. Nói tóm lại, Malaysia không có gì ghê gớm cả, họ chỉ mới dùng sức để đá.

Ở trận đấu tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cần được làm công tác tư tưởng, tâm lý thật tốt, thi đấu với sự tôn trọng đối thủ. Ngoài ra, việc có lợi thế sân nhà, chơi quen với mặt sân Mỹ Đình, lực lượng cũng được đánh giá cao hơn…

Tất cả các yếu tố đó cộng lại, cùng với chiến thuật hợp lý của HLV trưởng, tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng”

Để tạo sự hứng khởi và thoải mái cho các học trò trước trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV trưởng Malaysia đã cho cầu thủ tập luyện với bóng bầu dục. Các tuyển thủ Malaysia tỏ ra rất thích thú và vui vẻ tập luyện với trái bóng bầu dục.

Cũng giống như tuyển Việt Nam, HLV Malaysia chỉ cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu buổi tập. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cả tuyển Việt Nam và Malaysia muốn giấu bài trước đối thủ.

“Tôi rất hạnh phúc khi ở đây. Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Tôi hi vọng cầu thủ của tôi sẽ có tinh thần và lối chơi tốt như hai trận trước.

Việt Nam đương nhiên có lợi thế sân nhà bởi đá tại Mỹ Đình. Tôi biết HLV Park Hang-seo rất được dư luận quan tâm và cũng nhận được tôn trọng tuyệt đối từ người hâm mộ.

Đối với Malaysia chúng tôi đã có 6 điểm, có quyền được tính toán. Trận đấu tại Mỹ Đình sẽ rất khó khăn. Nếu có một điểm chúng tôi cũng rất hài lòng.” ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Video hay

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế