Hà Tĩnh: Xe cứu hỏa đưa nước sạch về tận nhà dân

8:10 | 18/09/2023

Thời gian vừa qua, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh cạn khô dẫn đến nguồn cung nước thô cho nhà máy nước ở Hồng Lĩnh thiếu hụt, gây thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã phải sử dụng các xe bồn, xe cứu hỏa chở nước sạch về tận nhà dân.


Nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa ít hơn nhiều so với mọi năm, thời gian vừa qua đã khiến Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, gây lo lắng cho Nhân dân. Trước tình hình nguy cơ hạn hán có thể kéo dài, Cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân, khoảng 1 tuần qua UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tạm thời dùng các xe chuyên dụng chở nước đến các Thôn, tổ dân phố, cụm dân cư thiếu nước để cung ứng cho bà con nhân dân. Đồng thời gấp rút lắp đặt đường ống dẫn nước từ Hồ Đá Bạc về nhà máy nước tại phường Bắc Hồng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Những ngày vừa qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã điều động xe chuyên dụng của Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh và xe chuyên dụng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh vận chuyển nước sinh hoạt đến tận thôn, xóm, tổ dân phố một số phường xã trên địa bàn.

Theo ghi nhận, những chiếc xe chuyên dụng của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh, những ngày vừa qua đã liên tục vận chuyển nước sinh hoạt đến tận thôn, xóm, tổ dân phố một số phường xã trên địa bàn.

Tại thôn Tân Hòa (xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh) hơn 100 hộ dân ngay sau khi biết tin lực lượng đưa xe chở nước sạch về thôn, đã mang thùng, xô, chậu…, ra khu vực trung tâm của thôn, xóm chờ xe cấp nước đến.

Mọi người xếp hàng dài chờ đến lượt được cấp nước sau hơn 1 tuần không có nước sạch sinh hoạt.

Theo người dân thôn Tân Hòa cho biết: Cả thôn đã không có nước sử dụng nhiều ngày, kể từ ngày 2/9 nước sạch đã bị cắt. Nhiều nhà đã phải đi mua bình nước để về nấu ăn, còn sinh hoạt tắm giặt tất cả đều ra sông gần nhà sử dụng.

Hồ cạn khiến hệ thống cấp nước trên địa bàn gần như tê liệt, nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng…

Sau khi biết tin có xe vận chuyển nước sinh hoạt đến tận thôn, xóm, nhiều người rất phấn khởi, dùng hết tất cả xô, chậu đưa ra đựng nước mang về sinh hoạt.

Hình ảnh người dân vui vẻ khi có nước sạch đưa về sử dụng.

Được biết, đến nay Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hơn 55 lượt xe chuyên dụng chở nước và hơn 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cấp nước tới 38 điểm của 35 thôn, tổ dân phố thuộc 5 xã, phường, gồm: Thuận Lộc, Đức Thuận, Đậu Liêu, Nam Hồng, Bắc Hồng với khối lượng hàng trăm m3 nước từ Nhà máy nước Khe Dọc.

Quang Hùng

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ha-tinh-xe-cuu-hoa-dua-nuoc-sach-ve-tan-nha-dan-post264970.html

Cùng chuyên mục

Cuộc thi sáng tác và triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc hè Đà Nẵng 2024”

Cuộc thi sáng tác và triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc hè Đà Nẵng 2024”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích