999 gia đình Việt Nam lập kỷ lục nấu món ăn 3 miền: “Xúc động vì lần đầu được nấu ăn cùng mẹ”

13:28 | 25/06/2022

 Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sắp tới, 999 gia đình tại Việt Nam đã cùng tham gia nấu các món ăn, với thông điệp thắt chặt tình cảm giữa các thành viên với nhau.


Sáng 25/6, tại các trung tâm thương mại trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) trên cả nước, gần 1.000 gia đình cùng tham gia nấu cơm 3 miền.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động cùng tôn vinh Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

Theo đó, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với đầu cầu chính sẽ là siêu thị Co.opmart Thắng Lợi (2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), các đầu cầu còn lại là tất cả các siêu thị trực thuộc hệ thống Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra, Cheers, Co.op Smile, Co.op Food, Finelife) trên toàn quốc.

Tại đây, ban tổ chức sẽ chuẩn bị khu vực nấu, các dụng cụ nấu ăn bố trí cho từng gia đình.

Mỗi miền Bắc – Trung – Nam sẽ bố trí món ăn theo quy định tương ứng từng khu vực với nguyên liệu chuẩn bị sẵn. Gia đình nào hoàn thành thử thách trong thời gian quy định sẽ nhận được “Giỏ quà hạnh phúc” kèm chứng nhận từ ban tổ chức.

Chương trình còn có sự góp mặt của Siêu đầu bếp Alain Nghĩa, gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Hồng Phượng,…

Chia sẻ với phóng viên, vợ chồng chị Lê Thị Thúy (44 tuổi) và anh Trần Tuấn Dũng (47 tuổi) cho biết, vì bận rộn với công việc, cuộc sống hằng ngày, đây là một trong những lần hiếm hoi mà hai vợ chồng có cơ hội nấu ăn chung.

“Từ lúc cưới nhau đến giờ, chúng tôi chỉ mới cùng nấu ăn khoảng 5, 6 lần gì thôi. Ngày thường do cuộc sống khó khăn, chúng tôi hay cãi nhau lắm. Hôm nay đăng ký tham gia chương trình mới thấy vợ chồng hiểu nhau hơn, phối hợp ăn ý hơn. Chúng tôi thấy rất vui vì tình cảm gắn kết hơn trước”, chị Thúy nói.

Không giấu được sự xúc động khi lần đầu được nấu ăn cùng mẹ, chị Phạm Thúy Uyên (42 tuổi) tâm sự, do lấy chồng xa nhà, hiếm khi chị được về nhà cùng mẹ. Tham gia hoạt động này là một trong những điều chị muốn làm cùng mẹ nhất.

“Hôm nay lần đầu được cùng mẹ nấu ăn, tôi thấy rất hạnh phúc. Ngày thường hai mẹ con ít tâm sự nên khó hiểu nhau. Giờ mới biết tôi và mẹ có nhiều điểm chung như vậy, nhất là trong nấu ăn. Sau này nhất định sẽ cố gắng về nhà thật nhiều để cùng mẹ vào bếp”, chị Uyên chia sẻ.

Mẹ của chị – cô Võ Thị Thủy (62 tuổi) hào hứng cho rằng, đây không chỉ là cơ hội để hai mẹ con có thời gian với nhau, mà còn là trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời cô. “Đây là lần đầu tôi được đứng trước đám đông, thể hiện tài nấu nướng của mình. Trước đó chỉ quanh quẩn trong bếp, tất bật cả ngày thôi”, cô Thúy nói.

Được biết, sau khi thời gian kết thúc, bộ phận kiểm tra tính hợp lệ của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ đếm gia đình tại điểm cầu chính TP.HCM và xác nhận kỷ lục cho chương trình.

Theo đó, các món ăn sau khi nấu sẽ được đóng gói để dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, mái ấm.. tại mỗi địa phương.

Thúy Vy

Nguồn Báo Công Luận

https://congluan.vn/999-gia-dinh-viet-nam-lap-ky-luc-nau-mon-an-3-mien-xuc-dong-vi-lan-dau-duoc-nau-an-cung-me-post200964.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia