75 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19:35 | 09/06/2023

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023), sáng nay 9/6, tại Hà Nội, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm “Vang mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.


Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Xuân Dũng, Quyền giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam cho biết, cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lời kêu gọi đó đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước, không ngại hi sinh, gian khó, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia kháng chiến để bảo vệ tổ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người từ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lực đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng ở miền Nam. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, nhân rộng, tổng hợp của mọi người, mọi nhà, mọi mặt và mọi lứa tuổi, tạo động lực to lớn góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu, một đại thắng mùa Xuân năm 1975 chấn động địa cầu, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Quyền giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm tư liệu “Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

“Sau khi non sông truyền nối, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa lại được vận dụng, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi bám sát với nhiệm vụ chính trị đất nước, gắn bó mật thiết với quy luật cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển đất nước”, Quyền giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh.

Triển lãm “Vang mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trưng bày theo 4 nội dung:

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng Phong trào thi đua yêu nước: Trưng bày tư liệu viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng…

Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các phong trào thi đua yêu nước: Giới thiệu các tư liệu viết về hoàn cảnh ra đời, vai trò, ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế….

Những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước: Trưng bày các tư liệu viết về gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, những cách làm giỏi, những kinh nghiệm hay được lan toả trong cộng đồng xã hội; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điền hình trong các phong trào thi đua…

Thi đua yêu nước – Động lực phát triển đất nước và con người Việt Nam: Giới thiệu các tư liệu viết về công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các mục tiêu quan trọng của đất nước; vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc phát huy sức mạnh, tài năng, trí tuệ, sáng kiến… của con người Việt Nam.

Với 600 tư liệu được trưng bày, Triển lãm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức: về vai vai trò, tác dụng to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các phong trào thi đua đối với những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng Phong trào thi đua và những tấm gương tiêu biểu; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Triển lãm diễn ra từ ngày 09/6/2023 đến hết ngày 19/6/2023.

Hình ảnh tại triển lãm tư liệu “Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Một số tư liệu được trưng bày tại triển lãm tư liệu “Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Cuốn sách về lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch về Thi đua Ái quốc.

Khách mời tham quan không gian trưng bày tư liệu tại Thư viện quốc gia Việt Nam.

Quang cảnh triển lãm tư liệu “Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Các vị đại biểu tham gian không gian triển lãm tư liệu “Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/75-nam-vang-mai-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post250955.html#p-16

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII