60 năm quang vinh của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

9:07 | 16/04/2018

Sáng 1-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1957 – 2017) và Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. PGSTS Nguyễn Thế Kỷ. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại diện các bộ ngành, các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng cùng hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, tác giả, đạo diễn, nhà nghiên cứu sân khấu trong cả nước đã có mặt tham dự. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Trải qua 60 năm phát triển với tám kỳ đại hội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trở thành mái nhà chung ấm cúng của các nghệ sĩ sân khấu nước nhà. Với những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã vinh dự được Đảng nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý nhất: Huân Chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập.

15 tác giả đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, hàng trăm tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước, hàng trăm nghệ sĩ được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Đến nay, Hội đã có 2.500 hội viên hoạt động ở 79 chi hội trong cả nước, đã và đang cùng nhau chung tay giữ gìn, kế thừa và phát huy các loại hình sân khấu dân tộc, sáng tạo những tác phẩm, vở diễn có giá trị cao về tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, tiên tiến và đậm đà bản sắc, góp phần nâng cao uy tín sân khấu Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đóng góp to lớn, quý báu của những người làm nghệ thuật sân khấu nước nhà và của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam qua các thời kỳ, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc và cách mạng trong hơn 60 năm qua. Phó Thủ tướng lưu ý đến những khó khăn, thử thách mà sân khấu Việt Nam cần vượt qua trong giai đoạn hiện nay, trong đó cần tìm ra các giải pháp khắc phục những yếu kém, thiếu hụt về nguồn lực ở tất cả các khâu từ đào tạo, tuyển dụng, sáng tác, phê bình, biểu diễn, quản lý… đến điều kiện sinh sống, làm việc của văn nghệ sĩ cũng như tình trạng xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở rạp hát và trang thiết bị biểu diễn.

Để làm được điều này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự tham gia, ủng hộ của toàn xã hội. Bên cạnh đó, cần có những cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa, nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Trong đó, hết sức chú trọng công tác đào tạo nhân lực, triển khai chương trình phát triển sân khấu truyền thống, sân khấu các dân tộc ít người, sân khấu không chuyên; đẩy mạnh tự chủ trong các đơn vị nghệ thuật sân khấu.

Thay mặt Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hữu Thỉnh bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu to lớn mà Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đạt được trong 60 năm qua. Ông khẳng định vị trí quan trọng của sân khấu Việt Nam trong đời sống dân tộc hôm qua và tin rằng các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh quang vinh của mình trước đất nước, trước dân tộc, bất chấp những thách thức khó khăn của thời đại mới.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tôn vinh các nghệ sĩ lão thành tròn tuổi từ 70 đến 90 tuổi được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và danh hiệu NSND, NSƯT. Hội cũng trao tặng Giải thưởng nghệ thuật năm 2016 bao gồm: một giải A, bốn giải B, ba giải khuyến khích cho kịch bản sân khấu xuất sắc; hai giải B cho sách nghiên cứu, lý luận, phê bình xuất sắc; bảy giải A, mười giải B, ba giải khuyến khích cho các vở diễn sân khấu xuất sắc cùng hai giải diễn viên xuất sắc cho mỗi thể loại: kịch nói, cải lương, chèo, tuồng, dân ca kịch.

Cũng trong sáng 1/10, tại rạp Đại Nam (Hà Nội), diễn ra lễ dâng hương Giỗ Tổ nghề sân khấu (12-8 âm lịch) của các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Trước đó, đêm 26 và đêm 29/10, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô cũng đã diễn ra Gala Ngôi sao sân khấu và Đêm Giỗ Tổ sân khấu thu hút rất đông khán giả yêu sân khấu thủ đô đến với các nghệ sĩ yêu mến của mình.

 

Theo Phương Thảo/VHVN

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”