36 đội tham gia Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2022

14:15 | 05/10/2022

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ có sự tham dự của trên 500 vận động viên đến từ 36 đội thuyền nam nữ, thi đấu ở 4 nội dung.


Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 diễn ra từ 8h00 đến 18h00 ngày 9/10/2022 với trên 500 vận động viên của 36 đội tham gia.

Đây là thông tin được Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X và Giải bơi chải thuyền rộng Hà Nội mở rộng năm 2022.

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022. Ảnh: KTĐT

Sẽ có hơn 500 vận động viên tham dự giải đấu năm 2022. Ảnh: TL

Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền. Ảnh: TL

Theo Ban Tổ chức, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng – mùa Xuân năm 2022 phải tạm hoãn. Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022), chào mừng Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X, Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 được tổ chức trở lại tại khuôn viên vườn hoa trước Tượng đài Lý Tự Trọng.

Tham dự giải đấu có trên 500 vận động viên của 36 đội thuyền nam nữ đến từ 30 đơn vị gồm: 6 quận/huyện của TP Hà Nội, 8 tỉnh/thành bạn, 8 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và 8 câu lạc bộ, tổ chức trên địa bàn Thủ đô.

Các vận động viên sẽ thi đấu trên mặt nước Hồ Tây dọc trục đường Thanh Niên – phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, qua 3 lần tổ chức, Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền. Giải hướng đến mục đích gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, cũng như nhằm quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô; gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế; thúc đẩy hoạt động du lịch.

Nằm trong các hoạt động của giải sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, thể thao, múa Lân – Sư – Rồng đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật và vận động viên thể thao thành tích cao TP Hà Nội. Giải mở cửa tự do cho khán giả tham dự cổ vũ.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, Lễ khai mạc Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X diễn ra vào 20 giờ ngày 7/10 tại Cung Điền kinh Hà Nội. Tham gia Lễ khai mạc Đại hội có khoảng 5.500 người, bao gồm: 1.500 lực lượng diễu hành của 41 khối và 1000 vận động viên, diễn viên tham gia đồng diễn, thể thao – nghệ thuật cùng 3000 khán giả dự khán tại Cung Điền kinh Hà Nội.
T.Toàn
Nguồn Báo Công luận 
https://www.congluan.vn/36-doi-tham-gia-giai-boi-chai-thuyen-rong-ha-noi-mo-rong-2022-post216448.html#p-0

 

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học