16 đội vào vòng 1/8 ASIAD 2023: Olympic Việt Nam rời cuộc chơi

12:19 | 25/09/2023

Nhận thất bại 1-3 trước Olympic Saudi Arabia, Olympic Việt Nam đã phải dừng bước ngay vòng bảng ASIAD 2023. Trong khi đó, 3 đội bóng còn lại của Đông Nam Á đều đi tiếp.


Chiều ngày 24/9, môn bóng đá nam ASIAD 19 diễn ra các trận đấu của lượt trận thứ 3. Tại bảng F, Olympic Triều Tiên đã có vé đi tiếp, nhưng muốn bảo đảm ngôi đầu, họ vẫn cần giành điểm trước Olympic Indonesia ở màn đối đầu trực tiếp.

Ở trận đấu này, Olympic Triều Tiên đã thể hiện được sức mạnh của mình để giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Indonesia. Kết thúc vòng bảng, Olympic Triều Tiên có trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận. Về trường hợp của Olympic Indonesia, đội bóng này có 3 điểm, hiệu số 0, đội bóng xứ vạn đảo trở thành đội đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành vé vào vòng 1/8 ASIAD 19 theo suất của 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Olympic Việt Nam (trắng) sớm phải dừng chân ở vòng bảng môn bóng đá nam tại ASIAD 19.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng F, Olympic Kyrgyzstan có màn ngược dòng khó tin trước Olympic Đài Bắc Trung Hoa. Mặc dù bị đối thủ dẫn 1-0, nhưng Kyrgyzstan đã ghi liền 4 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1.

Chiến thắng đậm giúp Olympic Kyrgyzstan từ cuối bảng leo lên vị trí thứ 2 khi vòng bảng khép lại, qua đó giành vé tới vòng 1/8 ASIAD 19. Với kết quả này, Olympic Đài Bắc Trung Hoa tụt xuống cuối bảng và bị loại.

Vòng bảng chưa kết thúc nhưng đến thời điểm này, danh tính 16 đội giành vé vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2023 đã được xác định. Chiều nay 25/9, bảng D mới diễn ra lượt trận cuối cùng nhưng 1 trong 2 đội đứng chót bảng là Olympic Palestine hoặc Olympic Qatar cũng sẽ có ít nhất 1 điểm.

Là đội duy nhất không có điểm nào ở cuộc đua vé vớt nên Olympic Việt Nam là đội đứng thứ ba duy nhất trong 5 bảng đấu phải dừng bước sau vòng bảng.

16 đội vào vòng 1/8 đã được xác định gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar (bảng A), Iran, Saudi Arabia (B), Uzbekistan, Hong Kong (C), Nhật Bản, Palestine, Qatar (D), Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan (E), Triều Tiên, Kyrgyzstan và Indonesia (F).

Linh San

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/16-doi-vao-vong-1-8-asiad-2023-olympic-viet-nam-roi-cuoc-choi-post265988.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào