10 đại sứ truyền cảm hứng văn hóa đọc

9:12 | 22/04/2023

Các đại sứ văn hóa đọc đưa ra những thông điệp về sách, góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người yêu sách, viết sách và đọc sách.


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đang diễn ra cho đến ngày 23/4 tại khu vực Công trường Công xã Paris, từ đường Nguyễn Du đến Lê Duẩn và đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1).

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, điểm mới của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh là 10 nhân vật góp mặt với vai trò đại sứ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Những gương mặt đại sứ văn hóa đọc của TP HCM nhiệm kỳ 2023-2024

Theo đó, 10 đại sứ văn hóa đọc, gồm: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (103 tuổi); bà Phạm Phương Thảo (nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh); TS. Quách Thu Nguyệt (nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ); ông Lâm Đình Thắng (Giám đốc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh); tác giả, nhà báo Trung Nghĩa; doanh nhân trẻ tuổi nhất chương trình Shark Tank Việt Nam Lê Đăng Khoa (Chủ tịch quỹ Le Group Ventures); ca sĩ Hồ Trung Dũng (giảng viên khoa tiếng Đức – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP Hồ Chí Minh); tác giả Nguyễn Chánh Tín; Á hậu quốc tế Thúy Vân (Nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE); Bùi Lưu Bảo Khánh (học sinh lớp 8 – người đoạt giải nhất hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8).

Tại sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc, các đại sứ lần lượt đưa ra những thông điệp về sách, nhằm góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng trong lĩnh vực, ngành nghề của mình để ngày càng có nhiều người yêu sách, viết sách và đọc sách nhiều hơn.

Ngay trong ngày khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đại sứ văn hóa đọc 103 tuổi – Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham gia giao lưu và giới thiệu bộ sách “Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)”.

Đây cũng là bộ sách hướng về kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh (1698 – 2023) và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Cuốn sách được xem là công trình dày công nghiên cứu trên 20 năm của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

“Với tác phẩm này, tôi muốn cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể các giai đoạn lịch sử, từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ chính trị, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng, thể dục thể thao… của từng thời kỳ. Tác phẩm này ví như một tập cẩm nang mà mọi cơ quan, cán bộ, công chức, mọi gia đình trong Thành phố nên có để khi muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan, chỉ việc mở sách ra là được thỏa mãn ngay, khỏi phải đi tìm đâu xa” – Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói.

Tác giả Nguyễn Chánh Tín chia sẻ, thời thanh niên anh từng lê la khắp tiệm sách vì mê đọc. Năm 2010, gặp tai nạn giao thông, anh bị liệt tứ chi. Thời gian điều trị, nhờ sách, anh được tiếp thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Sau này, dù phải ngồi xe lăn với chấn thương đốt sống cổ, anh mày mò viết “Tôi chọn sống” – cuốn tự truyện dày 220 trang để động viên các bạn trẻ khuyết tật.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (103 tuổi)- người được trao giải thưởng cao nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2018

Á hậu Thúy Vân tại họp báo về Ngày Sách và văn hóa đọc lần 2 – năm 2023. Ảnh: FB nhân vật

Bùi Lưu Bảo Khánh (học sinh lớp 8) là đại sứ văn hóa đọc nhỏ tuổi nhất nhiệm kỳ 2023-2024

Đại sứ văn hóa đọc – Á hậu Thúy Vân cho biết tự hào khi trở thành một trong những đại sứ của sự kiện. Cô nói ngày nhỏ thường xuyên bị “đói sách” do gia đình thiếu điều kiện, chỉ có thể đọc ở trường hoặc xin đọc ké bạn bè. Lớn lên, tìm hiểu được tác phẩm nào hay, cô đều chia sẻ trên mạng xã hội. Thời gian qua, cô tham gia nhiều hoạt động nói về thói quen đọc sách, cổ vũ cộng đồng nâng cao tri thức…

Ngày sách Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2014. Năm 2017, Chính phủ đổi tên thành Ngày sách và Văn hóa đọc. Năm 2022, Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức trên cả nước sau hai năm trì hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển phong trào đọc sách.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/10-dai-su-truyen-cam-hung-van-hoa-doc-post244639.html#p-2

Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”