World Cup làm thay đổi bóng đá Nga

10:56 | 16/07/2018

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói, World Cup 2018 ở Nga là kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử.

Các sân bóng Nga luôn kín chỗ.

Ông Gianni Infantino không nói kiểu xã giao. Thực tế những con số chứng minh điều ông nói. 98% các sân vận động ở Nga được lấp kín khi diễn ra các trận đấu. Có khoảng 1 triệu fan từ khắp thế giới đã đến Nga để theo dõi World Cup và khoảng 7 triệu lượt fan tới các trung tâm dành cho người hâm mộ (Fan Fest).

Chưa hết, có khoảng 3 tỷ người theo dõi World Cup với khoảng 1 tỷ người theo dõi trận chung kết bên cạnh 11 tỷ view qua các kênh của FIFA.

“Có hai thứ sẽ thay đổi ở Nga sau World Cup. Một là nước Nga thay đổi, trở thành đất nước bóng đá thật sự. Bóng đá không chỉ là World Cup mà là ADN của đất nước, của đội tuyển quốc gia. Hai là hình ảnh của mọi người về nước Nga cũng khác. Mọi người tới đây sẽ thấy một đất nước rất đẹp, những người dân luôn chứng tỏ cho thế giới thấy đất nước Nga giàu văn hóa, nhân văn,…”, ông Gianni Infantino nói trong một cuộc giao lưu 2 ngày trước trận chung kết.

Ðúng vây, bóng đá Nga đã thay đổi, đã thành ADN của đất nước như ông Infantino nói khi đoàn quân HLV Stanislav Cherchesov vào tới tứ kết của giải đấu, điều mà trước khi World Cup diễn ra không nhiều người nghĩ tới.

“Trước World Cup, không nhìn ra điều gì ở đội tuyển Nga cả. Ðá giao hữu toàn thua, lực lượng cầu thủ già thì quá già, trẻ thì không có ai nổi bật. Nhưng ông Stanislav Cherchesov đã có những biện pháp huấn luyện rất khoa học để đạt điểm rơi tốt, có tính toán cụ thể trước từng đối thủ nên tạo ra một đội Nga chơi ngoài sức tưởng tượng, BLV Quang Huy nói.

Theo anh, với nền móng hiện nay cùng lực lượng như vừa nêu, việc Nga vào tới tứ kết World Cup là quá tuyệt vời rồi. World Cup 2018 sẽ là cú hích để bóng đá Nga cất cánh, bởi bóng đá Nga từng được đầu tư, từng có những CLB đoạt UEFA Cup như Zenit St Petersburg, CSKA Moskva và đó cũng là nền tảng để Nga vào bán kết EURO 2008.

“Tôi cũng hy vọng lối chơi của Nga thời gian tới sẽ đẹp hơn. Thực ra giải vừa rồi, nếu vượt qua nửa sân, hiếm khi Nga đá được 3 đường bóng liên tục. Nga chọn lối đá đơn giản và 2 bàn thua trước Croatia cũng nói nên nhiều điều” – BLV Quang Huy nói.

 

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ