Raonic bất ngờ đánh bại Dimitrov ở vòng 2 giải Mardid Open

8:43 | 09/05/2018

Hạt giống số 3 của giải Grigor Dimitrov (Bungaria) đã bất ngờ bị loại khỏi vòng 2 khi để thua trước Milos Raonic (Canada, hạng 24 thế giới) với tỷ số 1-2 (5/7, 6/3, 3/6) ở ngày thi đấu hôm qua (8.5, giờ VN).

Niềm vui của Raonic sau chiến thắng trước Dimitrov

Đây là thất bại được xem là rất bất ngờ dù Raonic từng được xem là tay vợt rất mạnh. Nhưng trong thời gian qua Dimitrov được xem là một trong những tay vợt thi đấu rất tốt sau Roger Federer và Rafael Nadal. Trong khi đó Raonic chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Bên cạnh đó trong 4 lần đối đầu trước đây, Dimitrov chỉ để thua duy nhất 1 trận đấu với Raonic tại giải Stockholm năm 2011.

Tuy nhiên trong lần gặp lại nhau này, Raonic đã cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ của mình với những quả giao bóng rất mạnh sở trường của mình. Ngay trong ván thứ nhất, cả hai đã thi đấu rất giằng co và phải đến bàn đấu thứ 11 thì Raonic bất ngờ có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 6/5 và kết thúc ván đấu này bằng bàn giao bóng của mình.

Dimitrov bất ngờ bị đánh bại. REUTERS

Ván đấu thứ hai đã thuộc về Dimitrov khi anh sớm dẫn trước 4/1 và có được chiến thắng 6/3 để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước vào ván thứ ba, thế trận đã diễn ra rất căng thẳng khi cả hai đều thi đấu rất tốt. Nhưng bất ngờ tiếp tục xảy ra khi ở bàn đấu thứ tám Raonic đã có bàn bẻ giao bóng. Tận dụng lợi thế này, Raonic đã có được chiến thắng 6/3 ở bàn giao bóng sở trường của mình sau đó để giành vé đi tiếp.

Cũng trong ngày thi đấu này, một bất ngờ khá cũng đã xảy ra khi tay vợt giàu tiềm năng người Hàn Quốc là Hyeon Chung (hạng 21 thế giới) đã để thua Robin Haase (Hà Lan, hạng 44 thế giới) với tỷ số 0-2 (2/6, 0/6). Trong khi đó những tay vợt mạnh như Juan Martin del Potro (Argentina, 4), Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha, 9) hay Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 11) đều có chiến thắng để đi tiếp.

Svitolina cũng bất ngờ bị loại sớm. REUTERS

Ở vòng 2 nội dung đơn nữ cũng có bất ngờ khi hạt giống số 4 Elina Svitolina (Urkaine) đã để thua ngược trước tay vợt nước chủ nhà Carla Suarez Navarro (hạng 24 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/2, 6/7, 4/6). Trong khi đó những tay vợt hạt giống như Simona Halep (Rumani, 1), Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 3), Petra Kvitova (CH Czech, 10)… đều đã có được chiến thắng trong ngày thi đấu này.

 

Theo Thanh niên

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia