Phụ nữ có nét tướng này được trời thương Phật quý

9:15 | 05/02/2020

Theo nhân tướng học, đây chính là những nét tướng quý của phụ nữ dự báo trước cuộc đời hào quang, may mắn- phúc lộc trọn đời:


Dái tai to dày

Nhân tướng học nhận định phụ nữ có nét tướng này vừa giàu tiền bạc lại giàu sức khỏe.

Đây là người nhân hậu, khéo chăm sóc chồng con, giàu cảm thông. Họ có phúc khí trời ban, mang đến ấm cúng, hạnh phúc cho gia đình.

Nhân trung đậm dài và rõ nét

Nhân trung trong xem tướng mặt được gọi là “thọ đường”, giúp các chuyên gia nhân tướng học nhận định được về tuổi thọ, tài lộc và khả năng sinh sản của người nam và nữ.

Ảnh minh họa. 

Người phụ nữ nào có nhân trung đậm, dài và rõ nét, theo xem tướng phụ nữ nhận định là quý tướng, vừa vượng tài vượng vận, vượng phu ích tử lại sinh nở tròn vuông, đủ nếp đủ tẻ.

Nếu sau khi kết hôn, vợ chồng thấy tài vận chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, có thể thỉnh ngọc bội, vòng đeo tay hoặc mặt vòng bằng ngọc vượng khí hợp mệnh và mang theo người 24/24 để thúc đẩy vượng khí.

Họ được nhận định là người thông minh lanh lợi, phúc cao mệnh dày, tuổi thọ ít ai sánh bằng. Lập gia đình với người đàn ông đúng tuổi, hợp mệnh, họ sẽ sẵn sàng hi sinh công việc, lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ người chồng bôn ba kiếm tiền.

Tuýp phụ nữ có nét phúc tướng kiểu này thường kiên trì dẻo dai, bền bỉ, sức khỏe hơn người, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người chồng vào những lúc người bạn đời gặp vất vả sóng gió trong sự nghiệp.

Phụ nữ có cằm đầy đặn

Đây là nét tướng phụ nữ sống tình cảm, luôn sống hòa đồng, thân thiện với người khác. Người có cằm tròn trịa có tướng vượng phu. Nếu lấy được người này làm vợ, chồng cũng được hưởng phúc lộc từ vợ. Họ không chỉ biết vun vén gia đình, hiền hậu khoan dung mà còn là hậu phương vững chắc giúp chồng công thành danh toại.

Phụ nữ có trán cao và rộng

Người phụ nữ có nét tướng này thường là người thông minh, tài giỏi. Họ tiếp thu tốt, giỏi vận dụng, còn có khả năng lãnh đạo. Họ giao tiếp tốt, khéo cư xử, được cả đàn ông và phụ nữ nể trọng, yêu quý. Cuộc sống của người phụ nữ này về sau không thiếu bạc tiền, hạnh phúc.

Xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn

Trong xem tướng phụ nữ, đặc biệt là xem tướng mặt, vùng gò má tượng trưng cho danh vị, quyền lực và tính chiếm hữu của người phụ nữ. Nếu người nữ nào gò má nhô cao, ít thịt thì được nhận định là tính cách khó gần, ích kỉ vị thân, cá tính mạnh mẽ, ít bạn bè và không mấy “đắt duyên” với người khác giới.

Người lại, phụ nữ có xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn cân đối, mặt thon và không quá gầy, được nhận định là phúc tướng, chỉ có ở người vượng phu ích tử. Người này tình tính phóng khoáng, giỏi tề gia nội trợ, hợp để làm kinh doanh, luôn biết chu toàn việc gia đình và công sở.

Sau khi kết hôn với người đàn ông như ý, vợ chồng hợp mệnh và biết bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn, nếu đi theo đường kinh doanh buôn bán, người nữ sẽ là cánh tay phải của chồng.

Dự đoán khi người nữ này ngoài 40 tuổi, gia vận sẽ cải thiện và có bước chuyển ngoặt đáng kể, vãn niên vui vẻ sum vầy bên con cháu với khối tài sản nhiều người mong đợi.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

Tổng hợp

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN