Những loài cá kỳ dị nhất Thế giới: Sống trên bờ cả năm, tự chuyển đổi giới tính

9:02 | 26/11/2020

Bên cạnh vẻ ngoài kỳ lạ, độc đáo, cá phổi, cá hề, lươn điện, cá xiêm Thái Lan hay cá mắt thùng… còn được biết đến là những loài cá sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt như: sống ở trên cạn, thay đổi giới tính, phóng điện, thậm chí là thay đổi màu sắc.


Cá phổi (tên khoa học là Salamanderfish) là một loại cá nước ngọt nổi tiếng nhờ khả năng sống trên cạn. Chúng có thể sống trong nhiều tháng trời mà không cần bơi lội tung tăng dưới nước, thậm chí là nhiều năm
Nguyên nhân là do, với những loài cá bình thường, bong bóng là bộ phận giúp cá giữ thăng bằng khi bơi. Nhưng ở cá phổi, bong bóng phát triển thành phổi để lấy oxy trực tiếp từ không khí. Vây của chúng cũng chuyển dần thành tay bơi
Khi có nước, cá phổi bơi bình thường, chúng ăn cá và động vật giáp xác nhỏ. Khi mùa khô đến, những nơi này cạn nước, cá phổi sẽ chui sâu xuống bùn bằng cách ăn bùn bằng miệng rồi thải qua mang. Khi đạt đến độ sâu vừa đủ, chúng tiết chất nhầy qua miệng để làm cứng bùn, tạo thành một cái kén bao quanh. Miệng cá là bộ phận duy nhất lộ ra ngoài để lấy không khí
Lươn điện (cá chình điện) là một loài “thủy quái” nguy hiểm ở sông Amazon. Chúng có khả năng đặc biệt, đó là sinh ra dòng điện từ các tế bào gọi là electrocyten nằm bên sườn. Dòng điện này có thể đạt mức 600 volt, đủ để hạ gục một con ngựa
Nhiều cú sốc điện từ loài sinh vật này có thể gây đau tim hoặc suy hô hấp cho người. Khi bị lươn điện tấn công, người bình thường sẽ bị choáng và chết đuối
Những con lươn điện xác định vị trí con mồi bằng cách tạo ra những dòng điện 10 volt trước khi làm con mồi bị choáng và giết con mồi bằng những luồng điện mạnh hơn
Cá hề (clownfish) có cơ thể màu da cam với ba vạch màu trắng. Phần lớn chúng sống trong những vùng nước nông ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ và phía Tây Thái Bình Dương
Theo Mother Nature Network, cá hề là động vật lưỡng tính với khả năng sinh sản giống cả con đực và con cái. Một điều thú vị là đến một kích thước và điều kiện thích hợp, cá hề sẽ có khả năng chuyển đổi giới tính
Cụ thể, trong một đàn chỉ có hai con cá hề to nhất là đảm nhận chức năng sinh sản, chúng là cặp vợ chồng duy nhất trong đàn. Nếu như con cái đầu đàn chết, con đực đầu đàn sẽ thay đổi giới tính và trở thành con cái gây giống. Con đực lớn thứ hai sẽ nhanh chóng phát triển thành con đực trưởng thành để thành cặp với con cái mới
Cá xiêm là một trong những loài cá phổ biến ở Thái Lan. Sở hữu màu sắc đa dạng cùng vây căng tròn tuyệt đẹp, cá xiêm được nhiều người yêu thích và nuôi làm cảnh
Bên cạnh vẻ ngoài sặc sỡ, cá xiêm Thái Lan còn gây ấn tượng bởi khả năng đổi màu cực độc đáo. Màu sắc trên cơ thể của loài cá này sẽ thay đổi theo môi trường sống, thậm chí ngay cả khi tâm trạng của chúng không tốt
Cá xiêm còn được biết tới là loài cá sở hữu trí thông minh. Chúng có thể được dạy để bơi theo ngón tay hay đẩy bóng vào gold. Chúng cũng nổi tiếng là hiếu chiến và thường được sử dụng trong các trận “chọi cá”
Cá mắt thùng (tên khoa học là Macropinna Microstoma) là loài cá kỳ lạ có đôi mắt hình ống, nằm ở bên trong đầu và được bảo vệ bởi một tấm chắn trong suốt chứa đầy dịch lỏng
Đôi mắt của chúng kỳ nhạy sáng và chứa sắc tố màu xanh lục, giúp cá mắt thùng có thể tồn tại dưới đáy biển sâu khi săn mồi và trốn kẻ thù. Thậm chí, đôi mắt này còn có thể xoay được, cho phép chúng nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn lên phía trên để quan sát mọi thứ trên đỉnh đầu
Cá mắt thùng sống ở vùng biển sâu khu vực ôn đới và nhiệt đới thuộc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng chủ yếu dành thời gian một ngày duy trì cố định một vị trí trong nước nhờ vào bộ vây phẳng và lớn
Cá mặt quỷ Verrucosa, hay còn gọi là cá đá san hô, thường được tìm thấy trong những rặng san hô dưới vùng biển Úc
Cơ thể chúng có thể dài đến 50 cm và sở hữu 13 gai nhọn chứa nọc độc trên lưng. Nọc độc của cá mặt quỷ có thể gây suy tim nếu con người vô tình chạm vào các gai độc của chúng
Bên cạnh đó, cá mặt quỷ còn có thân hình to xù, nhiều vây ở sống lưng và lớp da loang lổ màu nâu đỏ thô ráp giống hệt những tảng đá. Tận dụng ưu thế này, chúng thường ẩn mình trong những rặng san hô để săn mồi. Sau khi xác định được con mồi, nó tung ra cú đớp chỉ trong 0,015 giây để nuốt gọn đối phương

 

tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN