Những hình ảnh cuối cùng của Yahoo Messenger trước khi bị ‘khai tử’

11:04 | 10/06/2018

Trên các mạng xã hội, cộng đồng mạng Việt Nam đồng loạt chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm cũ về ứng dụng sắp bị khai tử chính thức này.


Sau nhiều lần thông báo trước đó, Yahoo đã chính thức ấn định sẽ dừng hoạt động ứng dụng Messenger cho iOS, Android và nhiều nền tảng khác vào ngày 17/7. Điều này đồng nghĩa với việc một thời kỷ niệm của thế hệ 8x, 9x đời đầu ở Việt Nam sắp trôi vào “miền ký ức”.

Khi nghe “tin dữ” này, nhiều bạn trẻ đã đăng nhập lại vào nick cũ trên Yahoo Messenger để lưu lại những kỷ niệm của mình. Đồng thời, trên mạng xã hội Facebook cũng liên tục xuất hiện những hình ảnh quen thuộc về ứng dụng nhắn tin đình đám một thời này.

Khung chat quen thuộc của ứng dụng Yahoo Messenger.

Qua những chia sẻ từ cộng đồng mạng, hàng loạt cái tên “bá đạo” một thời chắc chắn sẽ khiến không ít người phải bật cười khi nhìn lại như anhdixedap_mangbiensotenem, co_lop_truong_ngo_ngao, mjnh_anh_voi_anh_bmt hay emodaydoianh….

Bên cạnh đó là một số đoạn chat hiếm hoi mà các nhân vật đã chụp lại cũng được chia sẻ khiến không ít người đọc xong cảm thậm ngậm ngùi nhớ lại một thời kỷ niệm đã xa.

Những đoạn tin nhắn cũ được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội.

“Nhớ hồi cấp 3, học xong vào quán Internet thấy một bạn nữ khá xinh, liền chạy nhanh qua máy khác kết bạn nhắn tin làm quen. Thế là có người yêu luôn”, bạn Huỳnh Quang Hạ chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thùy Linh tâm sự “nick Yahoo của mình là nguyenthithuylinh_lp, ngày xưa mối tình đầu thời cấp 3 cũng bắt đầu từ đây. Mỗi lần ra tiệm Internet đều hồi hộp chờ tiếng “buzz” từ phía bên kia rồi gọi điện webcam tâm sự với bạn ấy cả buổi”.

Có thể thấy, Yahoo Messenger đã trở thành một phần ký ức không thể quên đối với thế hệ 8x, 9x đời đầu. Nơi đây cũng chắp cánh cho không ít mối tình gà bông của tuổi học trò.

Cộng đồng mạng chia sẻ về hình ảnh thời còn dùng Yahoo Messenger.

Bên cạnh đó, cũng không ít bạn trẻ tỏ ra tiếc nuối khi không thể nhớ mật khẩu đăng nhập lại vào nick cũ để xem những kỷ niệm của mình.

“Mình vẫn còn nhớ tên nick Yahoo là chang_romeo_datinh@yahoo.com những giờ không thể nào nhớ được mật khẩu đăng nhập là gì. Tiếc quá, giờ muốn vào đó lần cuối để đọc, lưu lại những tin nhắn cũ và hình ảnh cũ mà không biết phải làm sao”, bạn Lê Thông cho biết.

Sau 20 năm hoạt động, hiện tại đã hồi kết cho một ứng dụng nhắn tin huyền thoại sở hữu bởi Oath. Đồng thời nó cũng khép lại một phần ký ức đẹp trong tâm trí của rất nhiều người thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu.

Tuy nhiên, người dùng có thể lưu trữ những kỷ niệm của mình bằng cách truy cập trang tải dữ liệu tại đây, sau đó đăng nhập tài khoản Yahoo và làm theo hướng dẫn để tải xuống những thông tin trên nền tảng này.

 

Theo Zing

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia