Hoãn Olympic 2020

10:09 | 25/03/2020

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và nước chủ nhà Nhật Bản nhất trí lùi Olympic lại một năm, sau phiên họp tối 24/3.


Sau phiên họp kéo dài nhiều giờ, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản “nhất trí 100%” với quyết định của IOC về việc lùi Olympic. Ông và Chủ tịch IOC cùng thống nhất rằng Thế vận hội sẽ không diễn ra muộn hơn hè 2021, nhằm bảo vệ sức khỏe của VĐV và các đội tuyển tham dự.

Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí với việc hoãn Olympic Tokyo. Ảnh: AP​.

Trên trang chủ, IOC cũng truyền tải thông điệp này, và bày tỏ hy vọng “Olympic Tokyo sẽ trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thể thao thế giới trong giai đoạn khó khăn này”. Lãnh đạo IOC cũng nhấn mạnh, rằng “ngọn lửa Olympic sẽ ở Nhật Bản một năm”, đồng thời “Thế vận hội sẽ giữ nguyên tên cũ – là Olympic và Paralympic Games Tokyo 2020”.

New York Times bình luận, việc hoãn Olympic Tokyo là “không thể tránh khỏi”, trong bối cảnh Canada tuyên bố rút khỏi Thế vận hội, còn Australia không tạo điều kiện cho VĐV luyện tập chuẩn bị cho ngày hội thể thao. Ủy ban Olympic, sau vài lần trì hoãn, cũng lên tiếng đề nghị IOC hoãn Olympic.

Olympic Tokyo trở thành sự kiện thể thao lớn nhất bị hoãn, do ảnh hưởng của Covid-19. Trước đó, nhiều giải đấu lớn như Euro 2020, NBA của Mỹ phải hoãn vô thời hạn.

Hồi đầu tháng 3, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo Nhật Bản hoãn Olympic, hoặc tổ chức Thế vận hội trong những sân thi đấu không khán giả. Tuy nhiên, khi Covid-19 lan rộng toàn cầu, với hơn 375.000 ca nhiễm trên toàn thế giới và lượng tăng được tính theo giờ, Nhật Bản và IOC quyết định chọn phương án an toàn nhất – hoãn Thế vận hội.

Kể từ Thế chiến II, Olympic chưa một lần bị hoãn hoặc hủy. Ảnh: New York Times.

Trước tuyên bố tối nay, Thủ tướng Abe cũng thừa nhận trước Quốc hội Nhật Bản hôm 23/3, rằng việc tổ chức Olympic trong hè 2020 là bất khả thi. Xứ mặt trời mọc vượt qua Madrid và Istanbul để thắng cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2020 vào năm 2013. Nhật Bản đã tiêu tốn hơn 10 tỷ USD cho bảy năm chuẩn bị vừa qua.

Không thể tổ chức Thế vận hội như dự kiến là đòn giáng mạnh vào kinh tế Nhật Bản. Dù vậy, trong phiên họp tối 24/3, mối quan tâm chung của Nhật Bản và IOC đều là Covid-19. Cuộc họp còn có sự tham dự của Chủ tịch Ban tổ chức Tokyo Mori Yoshiro, Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Hashimoto Seiko, Thị trưởng Tokyo Koike Yuriko, Chủ tịch Ủy ban điều phối IOC John Coates, Tổng giám đốc IOC Christophe De Kepper và Giám đốc điều hành Olympic Christophe Dubi.

Theo quan sát của New York Times, cuộc họp diễn ra trong không khí thân thiện và mang tính xây dựng. Hai lãnh đạo Nhật Bản và IOC cùng ghi nhận nỗ lực tổ chức Thế vận hội của nước chủ nhà, dù bị Covid-19 đe dọa.

Chủ tịch IOC Thomas Bach hội đàm qua video với Thủ tướng Abe tối 24/3. Ảnh: AFP.

Hai ngày trước thông báo hoãn Olympic, Nhật Bản và IOC cho nhau thời hạn bốn tuần để đưa ra quyết định cuối cùng cho Thế vận hội. Sự chậm trễ này gây ra phản ứng dữ dội từ phía VĐV.

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điện đàm riêng, sớm nhất vào thứ Tư 25/3, để bàn thêm về kế hoạch tổ chức Olympic.

Lần gần nhất, một kỳ Olympic bị hoãn là năm 1940. Nguyên nhân bởi Thế chiến II. Thành phố đăng cai năm ấy cũng là Tokyo.

 

Theo VNE

Video hay


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026”

Lâm Đồng: Khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026”

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Festival Cửa Lò 2026: Đêm hội biển, vinh danh Đô thị du lịch sạch ASEAN

Festival Cửa Lò 2026: Đêm hội biển, vinh danh Đô thị du lịch sạch ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với bà con tại ĐỀN HÙNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với bà con tại ĐỀN HÙNG

Tuần lễ Du lịch Quảng Trị 2026: Đánh thức miền đất “đến để yêu”

Tuần lễ Du lịch Quảng Trị 2026: Đánh thức miền đất “đến để yêu”

Hơn 1.500 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại Đất Tổ

Hơn 1.500 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại Đất Tổ