HLV Park Hang-Seo: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua Hàn Quốc”

23:01 | 29/08/2018

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu bán kết Asiad 2018, HLV Park Hang Seo chịu trách nhiệm về trận thua Olympic Hàn Quốc và khẳng định vẫn tự hào về những gì Olympic Việt Nam đã thể hiện.

Olympic Việt Nam đã thất bại 1-3 trước Olympic Hàn Quốc và lỡ hẹn với trận chung kết môn bóng đá nam Asiad 2018. Dù thua nhưng đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn để lại dấu ấn với nỗ lực trong cả trận đấu, cũng như bàn thắng sút phạt rất đẹp của Minh Vương.

HLV Park Hang Seo không trách học trò sau trận thua Hàn Quốc

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: “Olympic Việt Nam đã thua trận này, nhưng tôi thất các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể. Chúng ta chỉ có thể tranh HCĐ, nhưng kết quả trận đấu này là chấp nhận được.

Dù sao Olympic Việt Nam vẫn đang được khen ngợi với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Minh Vương. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình”.

Về tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Tôi thấy các cầu thủ lo lắng trước trận đấu và giữa hai hiệp. Tôi đã động viên tất cả phải chơi tự tin hơn, thậm chí tôi chỉ đạo Đình Trọng lên giữa sân để kèm Son Heung Min và rõ ràng hiệp 2 đội đã chơi tốt hơn.

Tôi không muốn nói nhiều về cầu thủ Hàn Quốc, vì tôi là HLV của Olympic Việt Nam. Nhưng tôi chúc mừng đội bóng của HLV Kim Hak Bum đã vào chung kết, họ hoàn toàn xứng đáng”.

Khi được hỏi về những thay đổi về đội hình ra sân, HLV Park Hang Seo tuyên bố: “Tôi chọn đội hình xuất phát bởi tôi là HLV trưởng, tôi căn cứ trên phong độ của cầu thủ, cùng sự thích ứng về chiến thuật.

Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình, cũng như tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại trước Hàn Quốc”.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận đấu này cho Olympic Việt Nam, tiền vệ Minh Vương phát biểu: “Đây là trận đấu hết sức khó khăn với toàn đội, bởi thực sự Hàn Quốc là đội bóng quá mạnh.

Olympic Việt Nam đã chơi hết sức. Đồng đội của tôi đã thi đấu quá nhiều trận ở giải lần này, nên nhiều cầu thủ không có được nền tảng thể lực tốt nhất.

Olympic Hàn Quốc là đội bóng mạnh, đặc biệt là Son Heung Min là ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bên phía Việt Nam, Quang Hải cũng có lối chơi thông minh và ảnh hưởng đến toàn đội. Còn về phần tôi, bàn thắng vào lưới Hàn Quốc quá tuyệt vời và tôi rất tự tin khi thực hiện cú đá đó”.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia