Hải Phòng tổ chức lại giao thông tại ngã tư Thành Đội

22:41 | 09/01/2019

Nhằm giảm thiểu ùn tắc vào giờ cao điểm, Hải Phòng quyết định tổ chức lại giao thông tại khu vực ngã tư Thành Đội.


Phố Cầu Đất gần khu vực gần ngã tư Thành Đội thường xuyên xảy ra ùn tắc giờ cao điểm

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý với đề nghị của Sở GTVT Hải Phòng về việc tổ chức lại giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại ngã tư Thành Đội, quận Ngô Quyền.

Nút giao tại ngã tư Thành đội là một trong những nút giao có mật độ phương tiện đặc biệt lớn và thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện qua các tuyến Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu và Lê Lợi rất lớn, trong khi đó diện tích mặt đường lại nhỏ hẹp.

Theo số liệu đếm xe, vào thời điểm từ khoảng 6 giờ đến 19 giờ hàng ngày, có khoảng hơn 70.440 lượt xe máy và khoảng hơn 34.470 lượt xe con quy đổi lưu thông qua nút này.

Một nguyên nhân chính nữa là do tuyến đường Cầu Đất có điểm giao cắt với đường sắt, tại khung giờ cao điểm lại có tàu khách chuyến Hà Nội – Hải Phòng và ngược lại cũng là nguyên nhân chính gây nên ùn tắc.

Để giảm thiểu tình trạng này, Sở GTVT Hải Phòng dự kiến tổ chức lại giao thông tại nút giao Thành Đội, theo đó xén vỉa hè cả hai phía trên đường Lạch Tray (bên trái tuyến và phải tuyến) đoạn tiếp giáp với nút giao để tăng diện tích cho phần xe chạy trong nút; điều chỉnh vị trí đảo cho phù hợp; tăng cường kết cấu mặt đường phần diện tích xén hè và sơn kẻ vạch, biển báo hiệu; di chuyển cột đèn tín hiệu; đồng thời thay thế các hộp đèn tín hiệu trên cột, bổ sung thêm tủ điều khiển kết hợp camera đo đếm lưu lượng phương tiện có tác dụng điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp…

 

 

Theo ATGT

 
 

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN