Hà Nội ‘vỡ trận’ vì gần 1.000 gia đình Bắc Ninh đưa con đến kiểm tra sán

7:54 | 17/03/2019

Bất chấp thời tiết mưa rét, trong sáng nay, 16-3, gần 1.000 gia đình ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, địa phương có 61 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn (sán dây) tính từ 7-3 đến nay, đưa con đến xét nghiệm tại hai bệnh viện ở Hà Nội.


Một bác sĩ công tác tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng T.Ư chia sẻ trên báo Thanh Niên, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua viện này ghi nhận số lượng lớn người dẫn đến khám sán lợn như thế này.

Một phụ nữ buồn rầu sau khi kết quả xét nghiệm cho biết cả hai con chị đều nhiễm sán lợn – Ảnh: Đình Phương (Báo Tuổi Trẻ Online)

Trong số gần 100 gia đình đưa con em đi khám có 500 gia đình đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, 400 gia đình đến Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư.

Bệnh viện phải làm việc từ 5h sáng

Chen chân chờ khám và xét nghiệm sán lợn cho con tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng T.Ư sáng 16.3. Ảnh Nam Sơn (Báo Thanh Niên)

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, sáng nay 16-3, đã có đến 500 gia đình từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đưa con đến bệnh viện này xét nghiệm tìm ấu trùng sán lợn, sau khi đã có 230 gia đình đến hôm qua 15-3.

“Các gia đình đến từ rất sớm và chúng tôi phải mở cửa lấy xét nghiệm từ 5h sáng, phải huy động hội trường bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm cho các cháu” – bà Ninh cho biết.

“Chúng tôi tập trung khám cho các cháu đến viện trước, nếu không các cháu đến viện còn viện lại về Bắc Ninh, nhưng đề nghị địa phương có tổ chức, hôm nay thì xã này, hôm sau thì xã khác, tránh quá tải” – ông Thiều nói.

Tại Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư, đến 11h trưa nay ông Nguyễn Quang Thiều – phó viện trưởng, cho biết có trên 400 trẻ đã lấy số xét nghiệm, tăng trên 3 lần so với 15-3.

Tình trạng này khiến viện bị quá tải và có khả năng phải lùi cuộc điều tra dịch tễ, lấy mẫu tại Bắc Ninh dự kiến vào 17-3 này.

Nỗi lòng phụ huynh có con nhiễm sán

Anh Khanh và con trai, cháu bé cũng bị nhiễm sán lợn – Ảnh: Đình Phương (Báo Tuổi Trẻ Online)

“Chúng tôi rất bức xúc, cháu tôi sinh ngày 23-1-2013, đã đủ 6 tuổi nhưng vẫn học mầm non vì cháu sinh đầu năm, ở gia đình đồ ăn luôn được nấu chín, giờ cháu lại bị nhiễm sán” – ông Khanh, một phụ huynh đưa cháu đến xét nghiệm tại Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư, chia sẻ với PV báo Tuổi Trẻ.

Gia đình anh Mạnh ở gần nhà ông Khanh cũng trong tình trạng tương tự. Theo anh Mạnh, sau khi thông tin có hai cháu nhỏ học cùng trường con anh bị nhiễm sán lợn, anh đã đưa con đến Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư xét nghiệm, kết quả cháu cũng bị nhiễm sán.

Tính đến sáng 16-3 đã có thêm hai trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn, nâng tổng số cháu có xét nghiệm dương tính là 61 cháu (bao gồm 2 cháu ngày 7-3, 57 cháu ngày 15-3 và 2 cháu ngày 16-3).

Tổng số cháu được đưa đi xét nghiệm trong ba đợt tính từ 7-3 đến nay là khoảng 1.300. Trong đó có hơn 900 cháu xét nghiệm ngày 16-3 có thể có kết quả ban đầu trong chiều nay.

Trao đổi với báo chí, một bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư chia sẻ bệnh viện đã huy động hầu hết các phòng khám hiện có, tăng cường cán bộ để điều phối tránh quá tải các cháu.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ không quá lo lắng, không nên cấp tập đưa trẻ đi xét nghiệm dẫn đến quá tải bệnh viện. Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư cũng phải huy động thêm 6 bác sĩ, tăng cường thiết bị để có thể trả kết quả sớm cho các gia đình.

Cha mẹ và trẻ nhỏ khá mệt mỏi chờ khám và xét nghiệm do quá đông các gia đình cùng đưa con đi xét nghiệm sán lợn. Ảnh chụp tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng T.Ư sáng 16.3 . Ảnh Nam Sơn (Báo Thanh Niên)

Có thể điều trị trong vòng hai tuần

Theo ông Thiều, hiện có hai loại xét nghiệm xác định ca nhiễm sán là xét nghiệm tìm kháng thể và kháng nguyên, cả hai xét nghiệm này đều xác định được trường hợp có nhiễm sán hay không, nhưng không thể xác định được thời điểm nhiễm sán là khi nào.

Trong khi theo thông tin từ các gia đình đến xét nghiệm ngày 15-3 thì họ nghi ngờ con/cháu nhiễm sán sau khi ăn uống tại trường học (Trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), sau khi phụ huynh phát hiện bếp ăn nhà trường có thịt lợn có nốt trắng nghi là lợn gạo hồi tháng 2-2018.

Tuy nhiên, do không thể xác định được thời điểm nhiễm sán nên đây mới chỉ là nghi ngờ từ phía phụ huynh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Tô Mai Hoa – giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh – cho hay đã mời viện đầu ngành là Viện Sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư tới Bắc Ninh điều tra dịch tễ và làm rõ vụ việc.

Phía Bắc Ninh cũng sẽ phối hợp với hai Viện Sốt rét, côn trùng, ký sinh trùng T.Ư và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tổ chức các đợt xét nghiệm tiếp theo.

 

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”