Điều ám ảnh nhất ngày Halloween: Ở nhà vì ế quá không ai rủ đi chơi

20:14 | 31/10/2018

Chính sự cô đơn, ế triền miên hay trở thành thảm họạ hoá trang mới là điều đáng sợ nhất của các bạn trẻ vào ngày Halloween.


Đêm Halloween, ngoài đường mọi người đi chơi tấp nập, ai cũng có đôi, có cặp khiến những chàng trai, cô gái còn F.A không khỏi chạnh lòng. Minh Nguyệt (sinh viên Học viện Ngân Hàng) chia sẻ Halloween năm nào cô cũng tủi thân khi chỉ quanh quẩn ở nhà.

Quang Tú (18 tuổi, Hà Nội) cho biết cậu bị ám ảnh mùa Halloween năm ngoái vì tin tưởng giao khuôn mặt mình cho cô em gái hoá trang.

Trong khi người người đổ ra đường tham gia lễ hội hoá trang, không ít bạn trẻ phải vùi đầu vào công việc. Quang Hải (20 tuổi, Hà Nội) cho hay năm nào cậu cũng nằm ngoài các lễ hội. “Người bạn thân thiết” của Hải không gì ngoài chiếc máy tính.

Hải Đăng (21 tuổi, sinh viên Đại học Luật) chia sẻ điều ám ảnh nhất của cậu vào Halloween là ở nhà một mình xem hết bộ phim kinh dị này đến bộ phim khác mà vẫn chưa hết ngày.

Ngược lại với những thành viên hoá trang “cực chất”, không ít người tự biến mình thành trò cười cho bạn bè xung quanh chỉ vì không biết “làm sao cho đẹp”.

Không phải ai cũng yêu lễ hội, đặc biệt là ngày mà phần lớn người đi chơi đều có đôi, có cặp. Nhiều dân mạng vẫn đùa rằng nếu bạn vẫn F.A thì nỗi ám ảnh lớn nhất chính là cầu mưa mà không linh nghiệm.

Hải Sơn (19 tuổi, Hà Nội) cho hay Halloween năm ngoái cậu ngồi chờ điện thoại của “đám chiến hữu” rủ đi chơi. Song vì bạn nào cũng có “gấu” nên không ai đoái hoài gì đến Sơn.

Theo Zing News


Cùng chuyên mục

Xây dựng văn hóa và con người Phú Thọ trong thời đại mới

Xây dựng văn hóa và con người Phú Thọ trong thời đại mới

Phú Thọ: Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Phú Thọ: Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Hệ sinh thái dữ liệu về di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Mô hình và giải pháp phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong kỷ nguyên số

Hệ sinh thái dữ liệu về di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Mô hình và giải pháp phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong kỷ nguyên số

Tăng cường phối hợp bảo vệ di sản Mỹ Sơn

Tăng cường phối hợp bảo vệ di sản Mỹ Sơn

Ninh Bình: Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với người Mường

Ninh Bình: Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với người Mường

Giữ nghề chạm bạc, giữ nét văn hóa Chăm

Giữ nghề chạm bạc, giữ nét văn hóa Chăm