Cuộc chiến giày: Anh em ruột cãi nhau và lập ra Puma và Adidas

9:40 | 09/03/2019

Nhắc đến thương hiệu của những đôi giày thể thao có tiếng bạn không thể không kể đến hai thương hiệu Adidas và Puma. Tuy nhiên câu chuyện thú vị phía sau hai hãng giày nổi tiếng này không phải ai cũng biết.


Hai thương hiệu này có lịch sử lâu đời và là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng bạn có biết trên thực tế hai thương hiệu này được thành lập bởi một cặp anh em người Đức? Hai anh em ban đầu vốn rất hòa thuận và cùng nhau tạo ra một thương hiệu về các loại bóng, nhưng chỉ vì “Một câu nói” mà hai người họ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Câu chuyện về anh em bắt đầu từ những năm 1920, khi hai em trai Adolf Dassler là người sáng lập ra Adidas và anh trai là người sáng lập của Puma, Rudolf Dassler. Họ sinh ra ở một thị trấn nhỏ tên là Herzogenaurach ở Đức, đó là trung tâm của ngành công nghiệp giày dép truyền thống Đức. Hai anh em họ cũng là thợ đóng giày, vì vậy họ đã học cách đóng giày ngay cả khi mắt mù, tai điếc.

Năm 1920, em trai Adolf thừa hưởng công việc kinh doanh của cha và phát triển giày sneaker đầu tiên. Năm 1924, anh trai Rudolf gia nhập công ty, vì vậy công ty đổi tên thành Gebrüder Dassler Schuhfabrik, chuyên thiết kế và sản xuất giày thể thao.

Anh trai Rudolf là một nhân viên bán hàng giỏi, vì vậy anh chủ yếu chịu trách nhiệm là bán hàng. Người em chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển. Hai anh em họ cùng nhau phối hợp đưa sự nghiệp của gia đình phát triển. Đến năm 1936, huyền thoại điền kinh người Mỹ Jesse Owens mang giày của họ tại Thế vận hội Berlin và giành được 4 huy chương vàng. Doanh số bán giày của họ bùng nổ chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên cũng trong thời gian phát triển mạnh mẽ này mà hai anh em họ bắt đầu có những bất hòa. Do nhu cầu giày dép mạnh mẽ khác thường của chế độ Đức Quốc xã, nhà máy giày của em trai đã mở rộng thành một nhà máy lớn, công ty phát triển nhanh chóng và tất cả các thành viên trong gia đình cũng tham gia vào công việc kinh doanh, bao gồm cả vợ của hai người. Tuy nhiên, vì sự bất đồng giữa hai bà vợ là Friedl và Kathe, xích mích giữa họ đã ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh em.

Theo lời kể lại, khi Rudolf và vợ đang nghỉ ngơi, Adolf đi cùng vợ tới và nói rằng thị trấn nhỏ lại bị bắn phá rồi, nhưng lúc đó Rudolf đã hiểu nhầm rằng Adolf định tấn công ông. Sau đó, Rudolf đi làm lính. Trong thời gian phục vụ, ông thường xuyên nghi ngờ rằng Adolf và vợ sẽ âm mưu loại bỏ mình. Không may là trong thời gian đó Rudolf bị coi là tù nhân chiến tranh và bị bắt giam trong khi anh trai Adolf đã cố bán giày thể thao cho lính Mỹ. Rudolf đổ lỗi cho sự bất hạnh của đời mình lên đầu em trai.

Năm 1948, anh em họ chính thức chia tay và công ty chính thức giải thể. Rudolf đã lấy một phần ba nhân viên và thành lập Ruda, sau này đổi tên thành thương hiệu Puma, trong khi người em trai Adolf thành lập thương hiệu Adidas.

Theo tin đồn, họ quy định rằng nhân viên của họ không được mặc thương hiệu của người kia hoặc thậm chí không được kết hôn với nhân viên của bên kia. Hai bên hoàn toàn không có bất cứ sự tương tác nào. Sự bất hòa của anh em vẫn không được giải quyết cho đến khi họ qua đời, vì vậy ngay cả khi họ được chôn cất trong cùng một thị trấn, mộ của họ vẫn cách xa nhau nhất có thể.

 

Theo ĐKN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học