Chiếu sáng thông minh trong đô thị thông minh

18:44 | 15/04/2018

“Chiếu sáng thông minh trong đô thị thông minh” là chủ đề buổi Hội thảo do Hội chiếu sáng Việt Nam vừa tổ chức tại Hải Phòng ngày 13/4 vừa qua.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm tham gia của lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo TP Hải Phòng; đại diện Bộ kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản; GS.TS Phan Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến – Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam cho biết: Hội thảo “Chiếu sáng thông minh trong đô thị thông minh” sẽ đề cập đến hai vấn đề: Chiếu sáng thông minh và hệ thống chiếu sáng thông minh; Chiếu sáng thông minh trong thành phố thông minh.

Cùng với cuộc cách mạng 4.0 đang mở ra, những năm qua giải pháp chiếu sáng thông minh đã và đang được áp dụng trong nhiều lính vực giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, năng lượng và đặc biệt trong chiếu sáng đường phố với các bộ cảm biến tự động giúp tự động điều chỉnh đèn theo điều kiện sáng của môi trường xung quanh… hoặc kết nối điều khiển và quản lý từ xa hệ thống đèn đường trong thành phố đã góp phần quản lý vận hành chiếu sáng đô thị tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.

GS.TS Phan Hồng Khôi, Trung tâm phát triển công nghệ cao của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng: Để có được một thành phố thông minh hay đô thị thông minh thì nhất thiết phải được xây dựng trên cơ sở môi trường thân thiện, phải được xây dựng sao cho đạt tiêu chí hiệu quả năng lượng hơn.

Năm 2011 thế giới chưa có thành phố thông minh nhưng chúng ta đang kỳ vọng đến năm 2025 trên thế giới sẽ có 26 thành phố thông minh. Ở Việt Nam đang có dự án để xây dựng một số thành phố thông minh. Ngày nay với sự phát triển nhanh của công nghệ chiếu sáng đèn LED, ở Việt Nam cũng có thể chọn để ưu tiên phát triển thành phố “chiếu sáng thông minh” sớm nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng hiện đang thay đổi về mọi mặt, tăng trưởng kinh tế trong vài năm trở lại đây đang ở mức cao, nhiều công trình lớn đang được xây dựng. Hải Phòng cũng đang có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất, cung cấp các thiết bị chiếu sáng thông minh, khuyến khích người dân nhà đầu tư sử dụng thiết bị chiếu sáng thông minh trong gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các cơ quan Nhà nước cần đi đầu trong ứng dụng chiếu sáng thông minh…

Theo các đại biểu tham gia hội thảo thì hiện nay việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng đô thị sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, chất lượng ánh sáng tốt hơn. Mặc dù nhà nước đã có chính sách để áp dụng việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng đô thị nhưng vẫn khó thực hiện do ngân sách hạn hẹp. Việc chiếu sáng đường phố chỉ được áp dụng ở những tuyến đường mới, tuyến cũ chỉ được áp dụng khi hệ thống đèn chiếu sáng cũ bị hỏng, xuống cấp.

Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chiếu sáng đô thị cũng không khiến doanh nghiệp mặn mà do việc thu hồi vốn chậm và kinh phí duy tu khó khăn.

Hội thảo cũng đã giới thiệu và xin ý kiến các đại biểu về các dự thảo về tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố đô thị sử dụng công nghệ LED và tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường hầm đô thị sử dụng công nghệ LED của Bộ Xây dựng; các qui định có liên quan đến dán nhãn năng lượng của Bộ Công thương.

Bên lề hội thảo là Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế.

 

Theo Baoxaydung

Cùng chuyên mục

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ thuận lên 8 làn xe

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ thuận lên 8 làn xe

Giá vé giảm tới 20% khi hành khách mua xa ngày tàu chạy

Giá vé giảm tới 20% khi hành khách mua xa ngày tàu chạy

Đề xuất thực hiện cao tốc Nha Trang – Liên Khương theo hình thức PPP

Đề xuất thực hiện cao tốc Nha Trang – Liên Khương theo hình thức PPP

Đà Nẵng khai thác trở lại đường bay Incheon

Đà Nẵng khai thác trở lại đường bay Incheon

Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng thi công cao tốc Bắc – Nam qua Quảng Trị

Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng thi công cao tốc Bắc – Nam qua Quảng Trị

Hà Nội: Kiểm soát hoạt động xe U-oát (UAZ) chở khách du lịch trong phố cổ

Hà Nội: Kiểm soát hoạt động xe U-oát (UAZ) chở khách du lịch trong phố cổ

Đường sắt tung 6.000 vé tàu giảm giá nhằm kích cầu hành khách đi lại