Cặp rắn hổ mây ‘khủng’ ở An Giang: Bí mật chưa được công bố

9:07 | 28/05/2019

Cơ quan chuyên môn đã xác định được vị trí, thời gian cụ thể thả cặp rắn hổ mây khủng ở An Giang. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cặp rắn, thông tin này không được công bố.


 

Liên quan đến cặp rắn hổ mây khủng được bắt ở núi Cấm, hôm nay, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, Viện sinh thái và các cơ quan chuyên môn đã khảo sát, chọn vị trí, thời gian để thả cặp rắn hổ này về lại môi trường tự nhiên. Hiện cặp rắn đang nuôi nhốt, chăm sóc tại khu du lịch ở huyện Tri Tôn.

Rắn hổ mây được bắt ở khu vực núi Cấm

Theo đó, cơ quan chuyên môn đã xác định được vị trí, thời gian cụ thể thả cặp rắn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cặp rắn, thông tin này không được công bố.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, việc giữ bí mật thông tin này tránh những người săn bắt động vận hoang dã tìm bắt cặp rắn trong môi trường tự nhiên.

Dự kiến, khu vực thả cặp rắn được lựa chọn tại 1 khu rừng rậm ở vùng núi Cấm hoặc núi Cô Tô của tỉnh An Giang. Hiện bác sĩ Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) đã kiểm tra và đánh giá cặp rắn hổ mây này đảm bảo đủ điều kiện sức khoẻ, tự sinh sống và tự kiếm ăn được trong môi trường hoang dã.

Cặp rắn hổ mây sẽ được thả về tự nhiên 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn ký công văn gửi UBND tỉnh An Giang, đề xuất hướng xử lý với 2 con rắn hổ mang chúa (rắn hổ mây – Ophiophagus Hannah) được bắt từ tự nhiên ở khu vực núi Cấm và đang được một khu du lịch ở huyện Tri Tôn nuôi. Đây là loài sinh vật thuộc nhóm 1 danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

“Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo tổ chức xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ của các cá thể rắn hổ mang chúa nêu trên. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có)”, công văn nêu rõ.

Bộ cũng đề nghị trên cơ sở xác định được nơi cư trú, sinh cảnh sống của các cá thể rắn này, tổ chức thả chúng lại môi trường tự nhiên, đảm bảo an toàn cho người và động vật, bảo tồn, phát triển sinh cảnh phù hợp với đặc tính sinh học và khả năng tồn tại của chúng.

Trước đó, nhóm công nhân và kỹ sư người Ấn Độ của 1 doanh nghiệp làm điện mặt trời dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đã bắt được 1 rắn đực, 1 rắn cái và nhiều con rắn nhỏ. Hai con rắn nặng mỗi con khoảng 18kg, dài mỗi con khoảng 4m. Sau đó, doanh nghiệp này xây chuồng trại nuôi cặp rắn tại khu du lịch ở huyện Tri Tôn cho khách đến tham quan.

Theo Vietnamnet

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm