Bầu Đức và ‘mối hận’ SEA Games

9:27 | 19/03/2019

Tin chủ nhà Philippines tăng hai cầu thủ trên 22 tuổi làm rộn ràng bóng đá Việt Nam do quá khát khao chức vô địch SEA Games sau 60 năm cùng “mối hận” của bầu Đức.


 

SEAP Games 1959 (tiền thân của SEA Games), bóng đá Việt Nam (VN) đăng quang lần đầu tiên đến nay đã 60 năm không vô địch thêm lần nào nữa. Tính từ năm 1995, các đội tuyển VN có đến năm lần vào chung kết đều lần lượt là bại tướng của Thái Lan (bốn lần) và Malaysia.

Sau quá nhiều lần gục ngã trước cửa thiên đường, các nhà làm bóng đá VN luôn nung nấu cơ hội tìm chức vô địch SEA Games và xóa đi lời nguyền chỉ biết về nhì. Chính vì khát khao đấy mà HLV Park Hang-seo giờ chót đã nhận lời dẫn dắt U-22 VN tìm danh hiệu ở SEA Games sau một năm gặt hái nhiều thành công với bóng đá VN.

Chính bởi sự tin tưởng rất lớn vào tài cầm quân của thầy Park, lãnh đạo ngành thể thao VN không ngần ngại ra tối hậu thư cho đội U-22 VN bằng mọi giá vô địch SEA Games 30. Chiếc cúp Đông Nam Á này không chỉ thỏa lòng mong ước của nhiều giới qua hơn nửa thế kỷ, mà còn là thành tích giúp VFF hoàn tất chỉ tiêu vô địch khu vực trong chiến lược của làng bóng từ năm 2013 đến 2020.

Công Phượng lại có cơ hội trở lại với SEA Games nhờ ban tổ chức nới điều lệ lên đội U-22+2.  Ảnh: D.PHƯƠNG

Hơn 20 năm qua, lần nào các đội tuyển VN chơi ở đấu trường SEA Games cũng nhắm đến chức vô địch và nhiều lần trượt vỏ chuối trong gang tấc. Từ năm 2001, bóng đá Đông Nam Á quyết định không sử dụng đội tuyển quốc gia mà thay bằng lứa U-23 nhưng vẫn rất khó ăn HCV ở cấp độ trẻ. U-23 VN ba lần vào chung kết (2003, 2005 và 2009) vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp.

Trong 10 năm gần nhất, bầu Đức từng tốn tiền tấn nuôi dưỡng lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HA Gia Lai – JMG ngắm nghía tấn công mục tiêu SEA Games vẫn gặp thất bại. Cái giá phải trả đắt nhất của ông bầu phố núi là tự nguyện từ chức phó chủ tịch VFF chỉ vì ông tự tin sẽ lên ngôi ở mùa 2017 nhưng rồi thầy trò HLV Hữu Thắng không vượt qua vận đen. Cái thua ấy như một cơn ác mộng 10 năm dưỡng quân của bầu Đức mong mỏi hái quả ngọt đã trôi đi luôn một lứa cầu thủ tài năng Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn,…

Do gãy quá nhiều chỉ tiêu vàng, lần này chủ nhà Philippines chọn lứa U-22 thi đấu SEA Games rồi lại cộng thêm hai cầu thủ quá tuổi tự nhiên làm bóng đá VN lao xao vì mở ra cơ hội cho những cầu thủ tưởng đã quá tuổi đá SEA Games. Thậm chí nhiều bình luận cứ như lứa U-22+2 đấy của VN sắp vô địch đến nơi. Những cái tên cũ của bầu Đức là chân sút Công Phượng, Xuân Trường,… lại được nhắc đến để tăng cường cho đội U-22 VN như để trả lại “mối hận” xưa.

Vô địch SEA Games bỗng dưng trở thành cái đích rất quan trọng khiến HLV Park Hang-seo gọi là “sức ép khủng khiếp” dẫu nó không thể sánh với những chiến tích ở cấp châu lục hoặc đội tuyển số một AFF Cup mà ông thầy Hàn đã gặt hái.

Dễ ta, dễ người
Theo điều lệ mới của ban tổ chức SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ gồm lực lượng U-22+2 quy định tại Điều 3.3: “Chỉ có các vận động viên sinh từ ngày 1-1-1997 (từ 22 tuổi trở xuống) và tối đa hai cầu thủ sinh trước ngày 1-1-1997 là đủ điều kiện tham dự”.

Các quốc gia dễ dàng chấp nhận điều kiện này để đội hình cứng cáp và tạo ra nhiều hấp dẫn hơn ở sân chơi vốn kén người xem. Thực tế, chủ nhà Philippines đưa ra quy định mới bởi họ không dồi dào nhân sự giỏi dưới 22 tuổi nên việc tăng thêm hai cầu thủ lớn tuổi hơn là nhằm mục đích không để quá thua thiệt so với các đội khách. SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12-2019 với môn bóng đá nam thi đấu tại sân vận động Rizal Memorial (Manila).

 

Theo PLO

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ