Bắc Ninh không thực hiện tục ‘chém lợn’, cấm ‘liền anh, liền chị’ nhận tiền thưởng khi hát quan họ

23:17 | 24/01/2019

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu hoạt động hát dân ca quan họ tại các lễ hội xuân 2019 không nhận tiền thưởng của các du khách dưới mọi hình thức, không thực hiện tục “chém lợn” tại lễ hội truyền thống khu phố Thượng…


Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, để bảo tồn nét đẹp văn hóa của các lễ hội, nâng cao nhận thức cho người dân và du khách thập phương tham dự mùa lễ hội xuân năm 2019, tỉnh Bắc Ninh tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội.

Tỉnh triển khai nghiêm túc các thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội, quy hoạch tổng thể không gian, quy định mục trang trí khánh tiết của lễ hội; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu việc tổ chức lễ hội cần nêu bật ý nghĩa và giá trị đặc sắc của từng lễ hội, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao, tránh các nghi lễ phản cảm, có tính bạo lực, trái với truyền thống dân tộc Việt Nam.

Một số lễ hội lớn như hội Lim, hội Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), đền Bà Chúa kho, hội làng Diềm (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hội Đền Đô (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)… cần chú trọng và đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Đặc biệt, các hoạt động hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại các lễ hội không nhận tiền thưởng của các du khách dưới mọi hình thức. Tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm việc không thực hiện tục “chém lợn” tại lễ hội truyền thống khu phố Thượng (thành phố Bắc Ninh); vận động du khách hạn chế đốt vàng mã trong khu vực lễ hội và di tích; không thực hiện việc đổi tiền chênh lệch giá trong các khu vực di tích lễ hội…

Các lễ hội được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, đồng thời xóa bỏ các hủ tịch lạc hậu, phản cảm, các hoạt động mê tín dị đoan, đánh bạc trá hình, các tệ nạn xã hội… đảm bảo công tác chuẩn bị đón du khách thập phương trong và ngoài nước về Bắc Ninh trẩy hội an toàn, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh nét đẹp văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh có gần 550 lễ hội truyền thống lớn nhỏ, được tổ chức trong không gian của các di tích lịch sử văn hóa, cùng với các hoạt động như diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ca trù, trống quân, múa rối nước và các trò chơi dân gian truyền thống, phù hợp với bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc.

Lễ hội mùa xuân năm 2018 đã có sự chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, an toàn. Tuy nhiên, tại các lễ hội vẫn còn một số hạn chế như: Công tác vệ sinh môi trường tại một số thời điểm diễn ra lễ hội chưa đảm bảo, tình trạng ùn tắc giao thông gây mất an toàn cho du khách, còn hiện tượng lấn chiếm không gian di tích mở hàng quán, dịch vụ đổi tiền lẻ, đốt vàng mã…

 

Theo TTXVN

Video hay


Cùng chuyên mục

Đổi mới tư duy đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực an ninh cho kỷ nguyên mới

Đổi mới tư duy đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực an ninh cho kỷ nguyên mới

Thủ tướng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt, 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội với tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Thủ tướng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt, 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội với tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Maroc

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Maroc

Lĩnh vực tim mạch: Từ phòng bệnh sớm đến những đột phá cứu sống người bệnh

Lĩnh vực tim mạch: Từ phòng bệnh sớm đến những đột phá cứu sống người bệnh

Siết quản lý doanh nghiệp dịch vụ, ngăn trục lợi từ hoạt động đưa lao động đi nước ngoài

Siết quản lý doanh nghiệp dịch vụ, ngăn trục lợi từ hoạt động đưa lao động đi nước ngoài

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV: Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam