Xuân về rực rỡ trên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

13:15 | 03/02/2019

Bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho tới 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lúc nào cũng tấp nập người sắm Tết.


Chợ hoa Hàng Lược trở nên đặc biệt tấp nập những ngày cận Tết.

Hà Nội được biết với nhiều chợ hoa nổi tiếng song với những người hoài niệm về một phong vị Tết xưa thì chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn là một địa điểm được nhiều người dân thủ đô ưa chuộng.

Chợ hoa chỉ mở mỗi năm một lần, từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết. Người dân tới chợ ngoài mua hoa Tết còn để tận hưởng không khí của phiên chợ Tết mỗi năm mới có một lần này. Đây cũng là dịp để du khách trong và ngoài nước được cảm nhận không khí Tết của người Hà Nội.

Khác với những chợ hoa lớn khác ở Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược mang đậm phong vị đầy hoài niệm của Tết xưa, do vậy cứ vào mỗi dịp Tết đến, xuân về là chợ hoa này trở nên tấp nập.

 

Các mặt hàng được bán ở đây chủ yếu là đào, quất, các loại hoa, cây cảnh được ưa chuộng vào dịp Tết. Giá cả của mỗi loại cây, mặt hàng cũng rất phong phú từ vài chục tới cả triệu đồng.

 

Một sĩ quan quân đội quyết định mua 2 cành đào lớn về cho gia đình sau một vòng ngắm các loại hoa ở chợ Hàng Lược.
Một cụ ông đã chọn được một cành đào nhỏ nhắn nhưng rất ưng ý.
Ngoài đào, quất, chợ hoa còn bán nhiều loại hoa được ưa chuộng như thủy tiên.
Thậm chí là các loại mỹ phẩm.
Gia đình anh Tuấn, chị Linh (Hà Nội) đưa con trai tới chợ Hàng Lược vừa chọn đào Tết cho gia đình vừa du xuân trong những ngày cuối năm thảnh thơi.
Năm nay, các cành bích đào được nhiều gia đình lựa chọn. Giá mỗi cành bích đào chỉ vài chục tới vài trăm ngàn đồng.
Không chỉ thu hút người dân thủ đô, chợ hoa Hàng Lược còn là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn để khám phá cuộc sống của Hà Nội mỗi dịp xuân về.
Tới chợ hoa Hàng Lược người ta không chỉ cảm nhận được không khí rộn rã của mùa xuân mà còn thấy được phong vị Tết xưa của thủ đô Hà Nội.

 

Theo Thanhnien

Video hay


Cùng chuyên mục

Hội thảo “Sâm Ngọc Linh – Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”: Bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen quý của Sâm Ngọc Linh

Hội thảo “Sâm Ngọc Linh – Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”: Bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen quý của Sâm Ngọc Linh

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai

Mức sinh thấp: Thách thức đối với tương lai phát triển quốc gia

Mức sinh thấp: Thách thức đối với tương lai phát triển quốc gia

Ký kết hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania

Ký kết hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania