Sáng 26.12, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung một cô gái ngay tại hành lang chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Vào khoảng 22h ngày 4.8, tại khu vực sân chơi sảnh B1 của tòa nhà, chị T. (28 tuổi) và chị A. (30 tuổi, vợ của bị cáo Đặng Chí Thành) đã xảy ra cãi vã liên quan đến việc trông con, dẫn đến việc con của chị T. đánh con của chị A.
Sau sự việc, chị A. đã yêu cầu chị T. giải quyết và xin lỗi nhưng không được chấp thuận. Trong lúc bức xúc, chị A. đã gọi điện cho chồng mình là Đặng Chí Thành xuống sảnh để cùng giải quyết. Khi xuống nơi xảy ra mâu thuẫn, Thành thấy vợ đang cãi nhau nên đã can ngăn và sau đó hai bên ra về.
Sau khi nghe vợ kể lại chi tiết vụ việc, bao gồm việc bị chửi bới và cho rằng con mình bị nói xấu, Đặng Chí Thành tỏ ra vô cùng bức xúc. Sự bức xúc này đã tích tụ và bùng phát thành hành động thiếu kiềm chế sau đó.
Đến 22h10 ngày 9.8, tức là năm ngày sau, khi nhìn thấy chị T. đang đứng tại sảnh B1, Thành đã tiến đến nói chuyện và một lần nữa yêu cầu chị này phải xin lỗi. Do chị T. không đồng ý và quay lưng bỏ đi về phía cửa thang máy, Thành đã không kiểm soát được hành vi.
Bị cáo Đặng Chí Thành đã chạy theo, dùng tay tát hai cái vào má chị T. rồi dùng chân đá vào người nạn nhân. Không dừng lại, Thành tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của chị T.. Đáng chú ý, toàn bộ sự việc xảy ra tại khu vực sảnh thang máy B1 – nơi công cộng, có đông người qua lại.
Trong lúc hành hung, Thành còn liên tục chửi bới, lớn tiếng đe dọa chị T.. Hành động này không chỉ gây thương tích cho nạn nhân mà còn tạo ra sự hỗn loạn, làm mất an ninh, trật tự nghiêm trọng tại khu dân cư, khiến những người chứng kiến hoang mang, lo sợ.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Đặng Chí Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do bức xúc, nóng giận khi cho rằng vợ mình bị nói xấu. Bị cáo thừa nhận việc chửi bới, đe dọa và hành hung chị T. xuất phát từ việc không làm chủ được cảm xúc và hành vi của bản thân trong lúc nóng nảy.
Tuy nhiên, bị cáo cũng khẳng định bản thân không có ý định tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Nhưng hành vi sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại nơi công cộng của bị cáo đã vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự của người khác và làm ảnh hưởng đến sự yên ổn chung của xã hội.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần này là dịp để cơ quan pháp luật làm rõ toàn bộ sự việc, đưa ra phán quyết công bằng, nghiêm minh, góp phần răn đe và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Nguồn: baovanhoa.vn





