Vua Lia trở lại Việt Nam

8:41 | 21/12/2022

Sáng nay, tại Nhà hát Kim Mã, Sân khấu Lệ Ngọc tổ chức lễ khởi công dàn dựng kiệt tác Vua Lia. Đây là vở kịch lớn nhất của William Shakespeare và được coi là rất thời sự với Việt Nam dù đã có 500 tuổi. Năm 1985, Vua Lia đã từng được đạo diễn Nguyễn Đình Nghi dựng cho Nhà hát kịch Việt Nam. Và sau 37 năm, nó sẽ trở lại trên sân khấu Lệ Ngọc cùng đạo diễn trẻ tài năng người Nhật Tsuyoshi Sugiyama.


Dù là sân khấu ngoài công lập, sân khấu Lệ Ngọc không ngừng chọn con đường chính thống nhất để đi đến với đông đảo công chúng: dựng những chính kịch giàu giá trị nhân văn và nghệ thuật của Việt Nam và thế giới. NSND Lệ Ngọc không ngần ngại thổ lộ: Sân khấu Lệ Ngọc luôn mong muốn đem đến một sự thức tỉnh.

Năm 2022, sau thành công của những Vang bóng một thời, Huyền tích chùa Một Cột, đặc biệt là Lá đơn thứ 72 rồi kỷ lục 227 buổi diễn, điều không tưởng của sân khấu Việt Nam hiện thời, họ quyết trở lại với lựa chọn nhiều thách thức nhất: Shakespeare.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đánh giá rất đúng rằng Sân Khấu Lệ Ngọc là một tấm gương tiêu biểu của sân khấu Việt Nam về bài học thu hút khán giả cũng như những lựa chọn nghệ thuật dũng cảm và niềm đam mê lao động sáng tạo đáng khâm phục. Chị nói hai nghệ sĩ Văn Hải và Lệ Ngọc rất xứng đáng được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động.

Tin rằng Vua Lia tiếp tục là thành công ngoạn mục của Sân khấu Lệ Ngọc …

Nguyễn Thế Khoa (VHVN)


Cùng chuyên mục

Vụ HDV thuyết minh sai tại Lam Kinh: Ban quản lý đình chỉ, siết chặt nghiệp vụ

Vụ HDV thuyết minh sai tại Lam Kinh: Ban quản lý đình chỉ, siết chặt nghiệp vụ

Không chấp hành hiệu lệnh, người đàn ông tông xe làm CSGT bị thương

Không chấp hành hiệu lệnh, người đàn ông tông xe làm CSGT bị thương

Thanh Hóa gia hạn dự án bảo tồn di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình

Thanh Hóa gia hạn dự án bảo tồn di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình

Làn sóng gỡ ảnh đại diện và sự thật về bảo mật Facebook

Làn sóng gỡ ảnh đại diện và sự thật về bảo mật Facebook

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – một “di sản sống” của khu vực phía Nam

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – một “di sản sống” của khu vực phía Nam

Đồng Tháp đón nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đồng Tháp đón nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia