Vô tình tìm thấy đĩa cổ trong ngăn kéo bán được 1,7 triệu đô la

13:50 | 09/10/2021

Chiếc đĩa cổ được phát hiện trong ngăn kéo một ngôi nhà nông thôn vừa được bán đấu giá thành công và thu về tới hơn 38 tỷ đồng.


Theo CNN, một chiếc đĩa ăn thế kỷ 16 “cực kỳ hiếm” mô tả truyền thuyết Samson và Delilah trong Kinh thánh vừa được bán đấu giá và thu về hơn 1,7 triệu USD (hơn 38 tỷ đồng) – gấp 10 lần ước tính ban đầu.

Chiếc đĩa ăn có đường kính 27cm, được cho là do nghệ nhân Nicola da Urbino tạo ra vào khoảng năm 1520-1523.

Món cổ vật thuộc dòng gốm Maiolica – đồ gốm sứ tráng men thiếc của Ý – ban đầu dự kiến có giá từ 80.000 đến 120.000 bảng Anh (109.000 đến 163.000 USD), nhưng cuối cùng đã được bán với giá kỷ lục 1.721.000 USD trong phiên đấu giá trực tuyến hôm 6/10. Người đấu giá được chiếc đĩa không tiết lộ danh tính.

Ngôi nhà nơi tìm thấy chiếc đĩa quý giá. Ảnh CNN.

Chiếc đĩa quý là 1 trong hơn 400 vật phẩm từ Lowood House, một ngôi nhà nông thôn lớn ở biên giới Scotland. Những vật phẩm thuộc về ngôi nhà này gồm tranh ảnh, đồ nội thất, sách, bạc và các tác phẩm nghệ thuật đều được giới thiệu trong sự kiện do nhà đấu giá Anh Lyon & Turnbull điều hành.

Đại diện của Lyon & Turnbull cho biết, chuyên gia gốm sứ châu Âu của công ty đã tìm thấy chiếc đĩa được giấu trong ngăn kéo và lập tức nhận ra nó là một “món đồ quý hiếm có chất lượng vượt trội”.

Mô tả về chiếc đĩa, Celia Curnow, chuyên gia về gốm Maiolica cho biết, thợ gốm – người đã ký tác phẩm của mình là Nicola da Urbino nhưng tên thật được cho là Nicola di Gabriele Sbraghe – được coi là “bậc thầy của phong cách trang trí Maiolica “Istoriato” vào đầu thế kỷ 16 ở Ý.

Curnow cũng cho rằng chiếc đĩa có liên hệ mật thiết với một “chiếc đĩa khác được in chữ lồng và có niên đại vào khoảng năm 1521 “trong Bảo tàng Hermitage ở St.Petersburg (Nga).

 

T/H 

Video hay


Cùng chuyên mục

Quảng Trị đón những vị khách quốc tế “xông đất” vùng di sản

Quảng Trị đón những vị khách quốc tế “xông đất” vùng di sản

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch, định vị du lịch sông nước thành trụ cột phát triển

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch, định vị du lịch sông nước thành trụ cột phát triển

TP. Huế đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn

Hòn Vọng Phụ “cao nhất” Việt Nam được đầu tư 125 tỉ đồng làm đường kết nối phát triển du lịch

Hòn Vọng Phụ “cao nhất” Việt Nam được đầu tư 125 tỉ đồng làm đường kết nối phát triển du lịch

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch Lý Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia

Du lịch hướng tới trở thành ngành kinh tế chủ chốt của đất nước

Du lịch hướng tới trở thành ngành kinh tế chủ chốt của đất nước