Việt Nam luôn kề vai, sát cánh hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn, thách thức

7:01 | 24/05/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó, tin cậy; khẳng định Việt Nam luôn kề vai, sát cánh hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX của Lào.


Chiều 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Thongchanh Manixay, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Lào, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Thongchanh Manixay.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó, tin cậy; khẳng định Việt Nam luôn kề vai, sát cánh hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX của Lào.

Phó Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm làm việc lần này của Đoàn không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa Bộ Nội vụ hai nước, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đánh giá những hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai Bộ Nội vụ thời gian qua, Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai Bộ Nội vụ hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan; tích cực triển khai các lĩnh vực chuyên môn như: Nghiên cứu xây dựng luật, quản lý nhà nước; trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Bộ, đào tạo cán bộ công chức; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế liên quan đến chính quyền địa phương; bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Thongchanh Manixay bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam đã hết sức giúp đỡ Bộ Nội vụ Lào trong công tác chuyên môn, trong đó có việc cử chuyên gia sang hỗ trợ, tư vấn cho Bộ Nội vụ Lào; tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng tại Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Nội vụ Lào được giao quản lý một số lĩnh vực như: Công dân, cán bộ công chức, hành chính địa phương, thi đua khen thưởng, đo đạc bản đồ, quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, văn thư lưu trữ…, Bộ trưởng Thongchanh Manixay cho biết.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Nội vụ Lào tập trung công tác cải cách hành chính, cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn hơn; triển khai tinh giản biên chế; chuyển đổi các đơn vị chuyên môn có thu sang tự chủ nguồn tài chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Thongchanh Manixay bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai Bộ Nội vụ hai nước tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm; thảo luận sâu về công tác chuyên môn; đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ tập huấn cho cán bộ Lào sử dụng công nghệ thông tin, giúp triển khai công việc nhanh hơn.

Bộ trưởng Thongchanh Manixay khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa hai Bộ Nội vụ nói riêng sẽ góp phần quan trọng nhằm vun đắp quan hệ hai nước ngày càng xanh tươi, bền vững.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/viet-nam-luon-ke-vai-sat-canh-ho-tro-lao-vuot-qua-kho-khan-thach-thuc-post248850.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng