Viện IMRIC phối kết hợp Viện IRLIE đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Liên bang Nga

22:07 | 24/08/2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại thành phố Moskva – Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập; cùng các doanh nghiệp thành viên hai viện đã có buổi thăm, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, trưa ngày 23/8/2023, ngay sau khi thăm doanh nghiệp thành viên của Viện IMRIC và Viện IRLIE. Đoàn công tác Viện IMRIC và Viện IRLIEđã đếnthăm, tìm hiểu Tập đoàn Thương mại Sadavod…Đồng thời, gặp gỡ 7.000 người Việt Nam là những doanh nghiệp, người mới khởi nghiệp, tiểu thương tại trung tâm thương mại tại Moscow…

Đại diện TTTM Sadovod tặng quà lưu niệm cho Ông Hồ Minh Sơn

Ngay tại thủ đô Moskva, có hơn 1.500 gian hàng của các DN Việt đang kinh doanh, TTTM Sadovod không ngừng đầu tư, phát triển mạnh mẽ, khi trào lưu bán hàng qua mạng nở rộ và mang lại nhiều cơ hội mới. Các doanh nghiệp Việt ở đây cũng chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư, quảng bá hàng hóa trên các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Nga…

Ông Aleksey Anatolevich giới thiệu sơ lược về những dự án chuẩn bị triển khai tại TTTM Sadovod với ông Hồ Minh Sơn

Chia sẻ với chúng tôi, Ông Bùi Văn Quyền đã có thâm niên làm ăn ở Nga. Hằng ngày, anh vừa tiếp khách tại TTTM, vừa sát sao công việc kinh doanh trên các trang thương mại điện tử. Theo anh, vì ảnh hưởng xung đột quân sự Nga-Ukraine, tình hình trở nên khó khăn hơn nhiều. Để vượt qua đợt này, hầu hết các doanh nghiệp, tiểu thương tại đây phải nỗ lực tối đa.

Ông Hồ Minh Sơn thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm làm ăn của các doanh nhân Việt tại TTTM Sadovod

Sau khi lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của các doanh nghiệp để tìm hiểu và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các làng nghề trong nước cũng như doanh nghiệp thành viên của hai Viện, hầu hết đoàn công tác đã thấu hiểu về những khó khăn mà cộng đồng đang trải qua, dù gặp nhiều thử thách, nhưng các DN Việt Nam tại Nga vẫn nỗ lực bám trụ và phát triển.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng nằm trong chiến lược hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhỏ và siêu nhỏ nói chung và cộng đồng doanh nghiệp thành viên do Viện IMRIC phối hợp với Viện IRLIE và Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) thực hiện tạichâu Âu năm 2023. Đoàn doanh nghiệp thành viên của hai Viện hoạt động trong các lĩnh vực nhựa, nông, thuỷ sản, công nghệ thông tin và phần mềm, làng nghề sản xuất gốm sứ và du lịch, may mặc…

Năm 2023, Viện IMRIC và Viện IRLIE, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm đã đặt mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận thị trường, phân tích những thuận lợi và rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhỏ và siêu nhỏ có thể phải đối mặt khi làm ăn, xúc tiến thương mại với các đối tác nước ngoài. Từ đó, với vài trò nhịp cầu nối của mình, Viện IMRIC phối hợp với Viện IRLIE đề xuất, tham vấn các giải pháp thích ứng với xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng, tăng cường trao đổi thương mại và thu hút vốn đầu tư, liên kết sản xuất và xuất khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến…

Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm sản xuất quan trọng, tiếp nhận sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng toàn cầu của các công ty hàng đầu thế giới như Walmart, Google, Intel, Nike… Việt Nam cũng có tiềm năng lớn trong hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ hàng không…Viện IMRIC, Viện IRLIE luôn mong muốn BGĐ Cty Mays Ruviteks Liên bang Nga tiếp tụcchắp nối và giới thiệu cộng đồng doanh nghiệp thành viên của hai Viện trong xúc tiến thương mại, đầu tư, về các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường; hỗ trợ trong dự báo tình hình kinh tế-xã hội các địa bàn, xử lý các tranh chấp kinh tế quốc tế… bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và tại Liên bang Nga; giới thiệu cho các doanh nghiệp tại Liên bang Nga về khảo sát đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Giới thiệu với BGĐ Trung tâm Thương mại Sadovod tại Liên bang Nga, Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC cho biết Việt Nam hiện có khoảng gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã mạnh dạn, tạo được đột phá trong sản xuất kinh doanh vươn xa ra thị trường quốc tế. Theo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030,Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%. Thế nhưng, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang suy giảm, trong 3 tháng đầu năm đã có tới 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong khi chỉ có 37.900 doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay lại thị trường, nhiều doanh nghiệp cho rằng khó có sự tăng trưởng trong thời gian tới…Đồng thời, kỳ vọng sẽ kết nối với doanh nghiệp trong nước với TTTM Sadovod. Rất mong BGĐ TTTM Sadovod quan tâm hơn nữa để các dn trong nước xúc tiến đầu tư, giao thương hàng hoá….nhất là phát triển giao lưu về văn hoá, lịch sử để phát triển du lịch…

Sau khi gặp gỡ quý doanh nhân và bà con tiểu thương tại TTTM Sadovod, Ông Sơn vui mừng với sự tương thân tương ái là nét truyền thống đáng quý của người Việt Nam, nhất là đối với những doanhnhân xa quê hương. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, các doanh nhân Việt tại Nga nói chung, tại Sadovod nói riêng đã phát huy rất tốt đức tính tốt đẹp này. Cùng với đó, tin tưởng và bày tỏ cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Quản lý Trung tâm Sadovod đã chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt tại đây thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao, góp phần củng cố tình đoàn kết, nhất là các vấn đề về an ninh, an toàn cháy nổ, cũng như đã tạo các điều kiện cần thiết để bà con sớm hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ đáp ứng các yêu cầu của pháp luật sở tại.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước rất mong muốn được tiếp cận và kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam và được đồng hành trong các chương trình hội thảo khoa học xúc tiến, giới thiệu về môi trường đầu tư Việt Nam tại nước ngoài của Viện IMRIC và Viện IRLIE trong thời gian tới đây…Năm 2023 và các năm tới, kinh tế thế giới dự báo khó khăn hơn do tác động cộng hưởng của những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, an ninh và kinh tế toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid – 19.

Thay mặt BGĐ TTTM Sadovod, Ông Aleksey Anatolevich đã giới thiệu hình hình kinh doanh của bà con người Việt Nam, những kết quả mà ban quản lý đã làm được trong năm 2022 những tháng đầu năm 2023 và để tạo điều kiện cho các doanh nhân, tiểu thương phát triển kinh doanh những tháng cuối năm 2023. Song song đó, Trung tâm thương mại Sadovod đánh giá cao đức tính cần cù, chịu khó của doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại Sadovod…Ngoài ra, chia sẻ những kế hoạch phát triển trung tâm trong thời gian tới, để tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh, buôn bán quy mô và chất lượng hơn. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường Nga về hàng hóa Việt Nam cũng rất lớn. Cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất về các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể các doanh nhân có điều kiện kinh doanh, buôn bán hợp pháp…

Tin rằng, Cty Mays Ruviteks tại Liên bang Nga sẽ trở thành địa chỉ tin cậy tiếp nhận, sàng lọc thông tin, cầu nối giữa các doanh nghiệp thành viên của hai viện và các đối tác sở tại, quốc tế; tìm kiếm, giới thiệu cho doanh nghiệp các nhà nhập khẩu, hệ thống lưu thông, phân phối các sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt Nam tại thị trường sở tại…Tại buổi thăm và làm việc, Viện IMRIC và Viện IRLIE và các doanh nghiệp thành viên hai viện cùng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TTTM Sadovod đã có những cuộc trao đổi cụ thể về các vấn đề cần thúc đẩy, hợp tác trong thời gian tới.

 

 

 

Tác giả: Văn Hải – Quang Huy

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ