Vị vua quyền lực nhất trong lịch sử có hơn 500 vợ, sinh 867 người con, sống đến 80 tuổi

11:03 | 08/09/2022

Trong thời cổ đại của chế độ đa thê, gia đình để lại nhiều con nhất thường là gia đình hoàng tộc với khối tài sản khổng lồ. Trong số các hoàng tộc ở Trung Quốc cổ đại nổi tiếng thường có nhiều thê thiếp và con cái, Trung Sơn Vương Lưu Thắng thời Tây Hán, là một trong số đó.


Vị Vua quyền lực và có nhiều con nhất trên thế giới là ai? – Ảnh: minh họa sound of hope

Theo “Hán thư”, Lưu Thắng có hơn 120 con trai và bao nhiêu con gái không rõ. Giả sử rằng số con gái cũng tương đương như con trai thì Lưu Thắng có thể có 250 người con.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa so với số con của Moulay Ismail , vị vua thứ hai của triều đại Alaouite của Maroc vào thế kỷ 17.

Điều khiến ông nổi tiếng trong lịch sử không chỉ là thành tích chinh phục và bình định Maroc, duy trì nền độc lập trong Đế chế Ottoman, ổn định chính trị và thịnh vượng kinh tế, mà còn là biệt danh “Bạo chúa khát máu” và “sinh nhiều con nhất” trên thế giới. Tên của ông hiện đang giữ kỷ lục là người có đông con nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Sau khi vua Louis XIV của Pháp xây dựng cung điện Versailles nổi tiếng thế giới, một vị quốc vương ở Maroc xa xôi cũng muốn xây dựng cung điện “Maroc Versailles” đó là Sultan Moulay Ismail. Anh trai của ông đã lật đổ triều đại Sardinia lâu đời vào năm 1666 và tự lập lên ngôi vua. Vào thời điểm này, Moulay Ismail, người anh duy nhất được thừa kế ngai vàng.

Trong khoảng thời gian từ 1672 đến 1677, Moulay Ismail đã ở trên chiến trường mọi lúc, cuối cùng đã giành được ngai vàng của mình bằng vũ lực. Và ông cũng tập hợp một nhóm nô lệ da đen để xây dựng một đội quân hoàng gia thông qua việc chuộc tội trên toàn quốc.

Chân dung của vị Vua Moulay Ismail – Ảnh: Internet

Sau đó, Ismail sử dụng đội quân này xông ra chiến trường và giành lại những vùng đất Maroc bị thực dân và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Họ thậm chí tiến vào vùng hạ Sahara vào năm 1678 và cai trị các bộ lạc Ả Rập ở đó.

Vào những ngày đó, người Maroc băng qua sa mạc một cách an toàn và thuận lợi như bây giờ trên đường phố, và họ thông thạo các tuyến đường thương mại ở Sahara mang lại sự giàu có lớn. Mặc dù bản thân Ismail tin theo đạo Hồi, ông vẫn thường tìm gặp một số linh mục Cơ đốc trong cung điện để thảo luận về thần học với ông. Ismail cũng giỏi cưỡi ngựa. Ông đã dẫn dắt Maroc đến sự vĩ đại và đưa đất nước nhỏ bé ven biển này phát triển.

Đối với những người châu Âu đương thời, Moulay Ismail bị coi là độc ác, tham lam, nhẫn tâm và gian trá. Chính sự tàn nhẫn và độc ác của ông đã đặc biệt thu hút sự chú ý của họ.

Lâu đài Maroc được xây dựng từ thế kỷ 17 (Ảnh Internet).

Rất nhiều truyền thuyết về việc Ismail có thể chặt đầu hoặc tra tấn những người lao động hoặc người hầu mà anh ta cho là lười biếng. Theo một nô lệ Cơ đốc giáo, Moulay Ismail đã có hơn 36.000 người bị giết trong khoảng thời gian 26 năm trị vì của ông.

Theo François Pidou de Saint Olon, Moulay Ismail đã có 20.000 người bị ám sát trong khoảng thời gian hai mươi năm trị vì của ông. Ông được nhiều tác giả, bao gồm cả Dominique Busnot, mô tả là một “con quái vật khát máu.”

Ông cũng là một người kỵ mã rất giỏi, với sức mạnh thể chất tuyệt vời, nhanh nhẹn và thông minh phi thường, điều mà ông vẫn duy trì ngay cả khi về già. “Một trong những trò giải trí bình thường của ông là rút kiếm khi lên ngựa và chặt đầu người nô lệ cầm cái kiềng.”

Một ví dụ khác là cuộc đời của ông thực sự rất buông thả, ông có hơn 500 người vợ và thê thiếp, những người vợ và thê thiếp này thuộc các chủng tộc và màu da. Bởi vì ông không bao giờ bỏ bê những người vợ và thê thiếp này, những người vợ và thê thiếp này cũng đã sinh cho ông hơn 800 người con, trong đó có 342 con gái và 525 con trai.

Ismail nắm quyền 55 năm và sống tới 80 tuổi, tương đương với hàng chục đứa trẻ được sinh ra mỗi năm, điều này khiến người ta phải kinh ngạc về “sức chiến đấu” phi thường của ông.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau cái chết của Ismail, vị quốc vương đã không giữ được vị trí của mình, và huyền thoại về Ismail cũng đi đến hồi kết.

 

Theo sound of hope

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”