Vẻ đẹp trang phục truyền thống các nước Đông Nam Á tại triển lãm trang phục truyền thống ASEAN 2022

18:51 | 25/06/2022

Lễ khai mạc Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN là hoạt động hướng đến tôn vinh các nét đẹp văn hoá truyền thống thông qua trang phục dân tộc của các nước ASEAN.

Nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa, vẻ đẹp đặc sắc và sự đa dạng văn hóa qua những bộ trang phục truyền thống của mỗi quốc gia thông qua sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nằm trong Tuần lễ văn hóa nghệ thuật festival Huế 2022.

Lễ khai mạc Triển lãm Trang phục truyền thống ASEAN tại Trung tâm Văn hoá Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế

Các khách mời danh dự tham dự sự kiện đặc biệt này: Đại sứ Cộng hoà Liên bang Bra-xin; Đại sứ Cộng hoà Phi-lip-pin; Phó Đại sứ Cộng hoà Ấn Độ; Phó Đại sứ Cộng hoà Liên bang Mi-An-ma; Phó Đại sứ Vương quốc Thái Lan; Đại diện các Đại sứ quán: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a,  Liên bang Nga; Các tỉnh Salavan, Sê Kông – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Tổng Lãnh sự Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng; Đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo các đơn vị Truyền thông, báo đài Trung ương và địa phương.

Văn hoá Singapore qua hình ảnh

Triển lãm Trang phục truyền thống các nước Asean nhằm mục tiêu giới thiệu vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người của các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước trong khu vực, góp phần mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch… theo Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc buổi lễ.

Bộ trang phục truyền thống của Thái Lan

Trang phục truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á vô cùng đa dạng do nền văn hóa rất đặc sắc và phong phú theo đặc điểm địa lý, sắc tộc, khí hậu, văn hóa truyền thống và khu vực. Trang phục truyền thống mang vẻ đẹp văn hoá đặc trưng riêng của từng quốc gia, được sử dụng trong các dịp lễ tết và những dịp quan trọng của đất nước tại các quốc gia Đông Nam Á. Quốc phục của từng quốc gia là một nét đẹp văn hóa trang phục còn tôn vinh truyền thống văn hóa, tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng ASEAN.

Bộ trang phục truyền thống của Brunei

Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN 2022 trưng bày một phần trong kho tàng văn hóa trang phục truyền thống của các quốc gia thành viên ASEAN như Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam với những bộ trang phục truyền thống độc đáo, có những nét đặc trưng riêng biệt như: Bộ áo Ngũ thân của Việt Nam; bộ trang phục Raj Pattern của nam giới Thái Lan; bộ trang phục truyền thống Baju Kurung của phụ nữ Mã Lai, Baju Melayu – bộ trang phục truyền thống của nam giới người Mã Lai ở Malaysia… Bên cạnh các bộ trang phục, mỗi nước sẽ trưng bày 5 ảnh về phong cảnh đất nước, lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân các nước ASEAN gắn với hình ảnh người dân mặc trang phục truyền thống.

Bộ trang phục truyền thống của Lào

Triển lãm do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế năm 2022. Dù còn nhiều hạn chế do bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại một số quốc gia cùng nhiều biến động khác trong khu vực cũng như quốc tế, tuy nhiên các thành viên ASEAN đã tích cực phối hợp, gửi trang phục truyền thống, các tác phẩm nhiếp ảnh, video tham gia sự kiện văn hóa quan trọng của ASEAN tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

 

 

Thuỳ Linh/VHVN

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa