Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công

11:33 | 17/03/2022

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/3 tuyên bố quân đội Ukraine đang bắt đầu phản công các lực lượng Nga theo một số hướng.

Quân đội Ukraine sau một trận giao tranh với lực lượng Nga ở Kharkiv. Ảnh: New York Times.

“Quân đội Ukraine đang bắt đầu phản công trên một số hướng hoạt động. Thực tế này đang thay đổi mạnh mẽ cục diện của các bên”, cố vấn Mykhailo Podolyak cho biết trong một tuyên bố trên Telegram, CNN đưa tin

“Chính quyền Nga đang cố gắng tìm kiếm các đồng minh có binh sĩ sẵn sàng hy sinh trên chiến trường”, ông nói thêm.

Theo đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/3, quân đội Nga đang kêu gọi quân tiếp viện từ khắp đất nước khi đối mặt với “tổn thất nhân sự liên tục” ở Ukraine.

Đánh giá cho biết Nga đang triển khai lại các lực lượng từ xa như Quân khu phía Đông, Hạm đội Thái Bình Dương và Armenia. Moscow cũng được cho là đang khai thác thêm các nguồn máy bay chiến đấu khác từ “công ty quân sự tư nhân, Syria và lính đánh thuê”.

Cùng ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang “theo đúng kế hoạch”, nhưng khẳng định không có ý định chiếm đóng nước láng giềng. Ông cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch để đạt được mục tiêu bao gồm “tình trạng trung lập” và “phi quân sự hóa” ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC vào tối 16/3, Tổng thống Zenlensky nói rằng người Ukraine là “không thể chinh phục”, và dù Nga có chiếm được Kyiv, họ sẽ không thể khuất phục được người dân Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga “vẫn đang được tiến hành” nhưng “khó khăn”. Dẫu vậy, ông nhận định chúng đã “có vẻ thực tế hơn”. “Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể kết thúc tại bàn đàm phán”, ông nói.

Sau 3 tuần xung đột, Nga và Ukraine đã cho thấy tín hiệu lạc quan từ đàm phán trong ngày 16/3, dù chiến sự vẫn tiếp diễn ở thủ đô Kyiv và các thành phố khác cùng ngày.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với RBC rằng Moscow và Kyiv đang rất gần mục tiêu đạt được thỏa thuận về quy chế trung lập của Ukraine.

Lô vũ khí 800 triệu USD Mỹ viện trợ cho Ukraine có những gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/3 cho biết, nước này sẽ cấp gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD để hỗ trợ cho Ukraine.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Ảnh: AP

“Gói viện trợ mới bao gồm 800 hệ thống phòng không, để đảm bảo việc quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các chiến đấu cơ và trực thăng Nga, cũng như bảo vệ không phận của họ. Đồng thời theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chúng tôi đã xác nhận và đang giúp Kiev có thêm các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, cũng như đạn dược cho những hệ thống này”, thông cáo của ông Biden đăng trên trang web Nhà Trắng nêu rõ.

“Gói hỗ trợ này còn có 9.000 hệ thống vũ khí chống tăng, trong đó gồm 2.000 tên lửa Javelin, 6.000 súng phóng lựu vác vai AT-4 và 1.000 vũ khí khác. Những vũ khí vác vai chính xác cao này đã được quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả để chống lại các thiết bị cơ giới của đối phương. Khoảng 7.000 vũ khí hạng nhẹ gồm súng máy; súng shotgun; súng phóng lựu cùng 20 triệu viên đạn các loại, sẽ được cung cấp cho Ukraine”, ông Biden nói thêm.

Súng phóng lựu vác vai AT-4. Ảnh: Army Recognition

Theo ông Biden, Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine 100 máy bay không người lái (UAV) Switchblade trang bị các camera cảm biến, hệ thống dẫn đường và thuốc nổ. Loại UAV này có thể được điều khiển bay lượn quanh chiến trường, trước khi sà xuống tiêu diệt mục tiêu đối phương trên mặt đất.

UAV Switchblade. Ảnh: Aerovironment/ Army Recognition

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ phiên bản nào của Switchblade sẽ được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Bởi phiên bản Switchblade 300 hiện trong biên chế quân đội Mỹ được dùng để tiêu diệt binh sĩ của đối phương, còn phiên bản Switchblade 600 lớn hơn được sử dụng để phá hủy các mục tiêu như tăng-thiết giáp.

Hãng tin RT của Nga nhận định, Switchblade có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với những loại tên lửa chống tăng được Mỹ viện trợ cho Ukraine gần đây. Chẳng hạn, đơn giá cho mỗi bệ phóng và tên lửa chống tăng Javelin lên tới 178.000 USD, trong khi giá thành của loại UAV Switchblade lại rất rẻ, chỉ tầm 6.000 USD/chiếc.

 

P.H (T/h)

Video hay

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ