Tuần lễ Văn hóa đường phố Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận

10:33 | 29/06/2023

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, từ ngày 25/8 – 03/9, tại thành phố Phan Thiết và các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố sẽ liên tục diễn ra các hoạt động văn hóa – du lịch sôi nổi và đặc sắc.


Với mục đích giới thiệu tiềm năng, lợi thế của du lịch Bình Thuận cũng như những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài nước, tại không gian “Tuần lễ” là khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đường phố như: Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa đường phố chủ đề “Bình Thuận chào tương lai” (tối 25/8, đường Nguyễn Tất Thành); Caraval đường phố chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” (tối 26/8, các tuyến đường trung tâm Phan Thiết); Âm nhạc đường phố chủ đề “Bình Thuận – Rock Fest” (tối 01 – 02/9 tại Đồi cát Mũi Né).

Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023 với Chủ đề “Bình Thuận chào tương lai” diễn ra vào ngày 25/8.

Bên cạnh đó, để tạo động lực phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa độc đáo của Bình Thuận đến du khách gần, xa, từ ngày 27/8 – 03/9, tại đường Nguyễn Tất Thành sẽ diễn ra Triển lãm “Di sản văn hóa Biển, Đảo Việt Nam” với các hoạt động như: Lễ khai mạc và giao lưu nghệ thuật của các tỉnh, thành; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa biển, đảo Việt Nam trong lịch sử; hình ảnh xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; ảnh nghệ thuật về biển, đảo Việt Nam; “Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương”.

Tuần lễ Văn hóa đường phố còn có hoạt động giao lưu nghệ thuật chủ đề “Biển, đảo – Trái tim Việt Nam”.

Ngoài ra, còn có các gian trưng bày của các tỉnh, thành có biển để giới thiệu di sản văn hóa, thiên nhiên, danh thắng; di sản biển, đảo trong phát triển du lịch và hội nhập; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, đặc sản địa phương; biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống.

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 gắn với tạo thêm sản phẩm phục vụ khách du lịch nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9, Tuần lễ Văn hóa đường phố còn có hoạt động giao lưu nghệ thuật chủ đề “Biển, đảo – Trái tim Việt Nam” do các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành tham gia sự kiện luân phiên biểu diễn tại sân khấu và khu vực trưng bày của các địa phương trong không gian Triển lãm “Di sản văn hóa Biển, Đảo Việt Nam”.

Từ 27/8 – 03/9, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành còn diễn ra hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch.

Trong dịp này, từ 27/8 – 03/9, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành còn diễn ra hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch. Tại đây, các doanh nghiệp, công ty lữ hành sẽ giới thiệu các tour, tuyến du lịch truyền thống, những sản phẩm du lịch mới và sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.

T.H

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tuan-le-van-hoa-duong-pho-nam-du-lich-quoc-gia-2023-tai-binh-thuan-post253880.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.