Từ lời nói thật của Bí thư Nguyễn Văn Nên!

21:44 | 14/10/2021

Nghe những điều Bí thư Nguyễn Văn Nên nói với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM về hành trình chống dịch của TPHCM càng thấy quý mến ông. Có sao nói vậy, sai nói sai, bó tay bất lực nói bó tay bất lực, đau thương mất mát to lớn nói đau thương mất mát to lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi giám sát.

Đây là vị lãnh đạo cao cấp của Đảng biết gọi sự vật đúng tên của nó, không đao to búa lớn, không chủ nghĩa thành tích, biết nói những lời chân phương dân dã, bao giờ cũng gần sự thật nhất.
Biết sự thật đã khó, dám nói thật, nhất là dám nói thật những sai lầm, bất cập của chính mình và những việc mình phụ trách ở cương vị của ông Nên thì là sự dũng cảm rất lớn. Ông Nguyễn Thiện, một công dân TPHCM khi bình luận những phát biểu này của ông Nên đã cho rằng ông Nên chỉ nói sự thật. Nhưng sự thật đã thắng hùng biện.

“Lúc đó chưa có thuốc điều trị, TP tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến để tập trung ca nhiễm COVID-19 (F0). Nhưng tập trung xong ngồi đó ngó, ai khỏe vượt qua, ai mệt thì đi nằm bệnh viện. Việc này tạo áp lực căng thẳng rất lớn, không biết làm gì. Giữ F0 lại ngăn chặn nguồn lây nhưng tập trung họ lại xong không biết làm gì.”

Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Thật vậy, theo dõi ông Nên từ ngày ông về làm Bí thư Thành ủy TPHCM có thể thấy rõ bao giờ ông cũng nói những lời giản dị chân thật với cán bộ, nhân dân, thực sự hiểu lòng dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, ông thấu hiểu lòng dân và cái khó của doanh nghiệp làm mục đích, hành động mà việc quyết theo đuổi các dự án nhà ở xã hội để giúp đỡ người nghèo và người lao động tại các doanh nghiệp là bằng chứng.

Những phát biểu của ông Nên đã đặt ra vấn đề chúng ta rất cần tổng kết bài học thất bại, đau thương mất mát to lớn của TPHCM trong phòng chống dịch. Những bài học thất bại ấy rất quý giá để cả nước tự nhìn lại mình, để đi đến sống chung với dịch một cách an toàn những ngày sắp tới. Bí thư Nên đã biết nói thật biết tự phê. Còn các vị có trách nhiệm chủ yếu trong thất bại mất mát đau thương của TPHCM và cả nước sẽ tự phê thế nào, trước hết là vị đứng đầu ngành y tế!

 

TBT. Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học