Tư liệu quý: Người dân chào đón Trung đoàn Thủ đô 64 năm trước

20:33 | 09/10/2018

Ngày 10/10/1954, các tuyến phố Hà Nội đều treo cờ Tổ quốc, học sinh, sinh viên đổ ra đường vẫy chào đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc trở về.

Sau 9 năm rời lên chiến khu Việt Bắc kháng chiến chống Pháp, sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh lớn, mở cuộc hành quân tiến vào Hà Nội. Dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô giương cao lá cờ “quyết chiến quyết thắng”. Để chuẩn bị cho sự kiện này, chính quyền cho xe phóng thanh đi thông báo kế hoạch đón đoàn quân trở về giải phóng Thủ đô.

Người dân kẻ khẩu hiệu chào mừng lên tường trường Trần Nhật Duật, tháng 10/1954.

Cổng chào đền Ngọc Sơn được gắn băng rôn.

Nhân dân Hà Nội trang trí đường phố, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô khi lính Pháp rút về nước

Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng

Thiếu nhi Hà Nội chào các chú bộ đội.

Hàng trăm người dân tập trung ở Ngã Tư Sở hát vang bài ca cách mạng.

Đoàn “Anh em nhiếp ảnh Hà Nội” tuần hành mừng ngày lịch sử.

Người dân tập trung ở ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) chờ đợi đoàn quân tiến về.

Sinh viên Hà Nội tuần hành từ phố Tràng Tiền rẽ vào phố Đinh Tiên Hoàng

Học sinh tập hợp trên phố Hàng Đào ngày 10/10/1954

Phụ nữ Hà Nội diễu hành mừng ngày tiếp quản Thủ đô. Những hình ảnh này được trưng bày tại triển lãm “Hà Nội – Ngày trở về”, do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức ở Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. 

Ảnh tư liệu tại triển lãm.

Theo VnExpress


Cùng chuyên mục

Phát hiện đối tượng truy nã sau khi bắt nhóm người nhập cảnh trái phép

Phát hiện đối tượng truy nã sau khi bắt nhóm người nhập cảnh trái phép

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư

Khơi thông nguồn lực văn hóa thành động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Khơi thông nguồn lực văn hóa thành động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Hệ sinh thái dữ liệu về di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Mô hình và giải pháp phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong kỷ nguyên số

Hệ sinh thái dữ liệu về di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Mô hình và giải pháp phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong kỷ nguyên số

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ‘được nuôi dưỡng từ nhân dân’

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ‘được nuôi dưỡng từ nhân dân’