Trường học vẫn mở cửa kể cả chỉ có 1 học sinh

13:37 | 17/02/2022

Bức ảnh lớp học chỉ đúng 1 học sinh được chụp tại một trường học ở Hải Phòng vào ngày đầu tới trường. Bức ảnh, gợi nhớ tới câu chuyện cả đoàn tàu phục vụ chỉ 1 nữ sinh mấy năm trước.



Cơ quan quản lý Đường sắt của Nhật (JR) từng quyết định đóng cửa ga Kami-Shirataki, thuộc Hokkaido, một trong những khu vực lạnh giá nhất ở Nhật – do có quá ít khách.

Nhưng khi biết có một nữ sinh vẫn đi học bằng tàu. JR đã quyết định ga Kami-Shirataki và cả tuyến tàu này vẫn hoạt động… cho đến khi nữ sinh tốt nghiệp.

Đoàn tàu 3 năm chỉ phục vụ một nữ sinh! Câu chuyện sau đó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, khơi gợi cảm hứng về sự tận tuỵ, về giáo dục, và cả việc hiện thực hoá những khẩu hiệu “Không đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau”.

Sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Nhưng những lớp học, kể cả chỉ một học sinh, những tuyên bố của ngành giáo dục Hải Phòng: Trường học luôn mở cửa, dù chỉ có một học sinh… thật ra, rất đáng là một chi tiết khơi gợi cảm hứng.

Dịch bệnh đang bùng phát dữ dội ở Hải Phòng. Trong ngày bức ảnh xuất hiện trên báo Lao động, ngành giáo dục Hải Phòng đã có 22.652 ca mắc, gồm 1.288 giáo viên, 21.364 học sinh. Nhưng chúng ta không thể quay lại để chờ “Zero COVID”.

Đại diện Bộ Y tế, TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế vừa xong cũng cho rằng: Việc một số trường học khi phát hiện một vài ca COVID-19 đã đóng cửa là cực đoan, là ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với ông Albert Bourla, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Pfizer. Thúc đẩy “càng sớm càng tốt” 22 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Và đó là cuộc điện thoại được thực hiện vào đêm hôm 15.2.

Chúng ta đang nỗ lực để làm những điều tốt nhất cho thế hệ trẻ. Từ cuộc điện thoại của Thủ tướng; từ quyết tâm đưa trẻ em tới trường sau 2 năm “bị nhốt” ở nhà vì dịch bệnh; và từ việc những trường học mở cửa dù chỉ có một học sinh.

Câu chuyện lớp học chỉ có một học sinh cũng cho thấy một bộ phận các bậc phụ huynh còn chưa đồng thuận, còn lo ngại khi các cháu còn chưa được tiêm vaccine.

Những lo lắng ấy là chính đáng.

Nhưng ông Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng đã nói đúng đấy: Việc trẻ đến trường hay trẻ ở nhà thì nguy cơ nhiễm bệnh là như nhau, vì vẫn có tiếp xúc với ông bà, bố mẹ, người thân có nguy cơ mang bệnh…

Người lớn chúng ta không thể cứ nói lo lắng để ngăn không cho con cái đến trường trong khi vẫn ra đường, vẫn đi lễ lạt, vẫn ăn nhậu tiệc tùng và vẫn có nguy cơ mang COVID-19 về nhà.

 

Theo Laodong

Video hay


Cùng chuyên mục

Cầu siêu cho anh linh 731 liệt sĩ trước giờ truy điệu, an táng

Cầu siêu cho anh linh 731 liệt sĩ trước giờ truy điệu, an táng

Nhà báo Phan Khánh An nhận nhiệm vụ mới tại Tạp chí Văn hiến Việt Nam

Nhà báo Phan Khánh An nhận nhiệm vụ mới tại Tạp chí Văn hiến Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn sau vụ nghi ngộ độc bánh mì, 135 bệnh nhân đang điều trị

Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn sau vụ nghi ngộ độc bánh mì, 135 bệnh nhân đang điều trị

VNVC hỗ trợ 3 tỷ đồng, giúp hơn 100.000 trẻ tiêm vaccine tay chân miệng

VNVC hỗ trợ 3 tỷ đồng, giúp hơn 100.000 trẻ tiêm vaccine tay chân miệng

Saigon Co.op khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng túi nylon

Saigon Co.op khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng túi nylon