Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam

9:42 | 07/09/2023

Ngày 6/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2023).


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng 78 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam; đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của lực lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam nói chung, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam nói riêng đã hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước, xứng đáng là Cơ quan Thông tấn Quốc gia, cơ quan báo chí chủ lực dẫn dắt, định hướng thông tin truyền thông đối nội và đối ngoại.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trái), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ông Nguyễn Quốc Tuấn (phải), Ủy viên Ban Thường vụ Thông tấn xã Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Ảnh: Xuân Khu

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận phát huy truyền thống anh hùng của Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Giải phóng nói riêng, ngày nay, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề báo để hoàn thành chức năng cơ quan thông tấn, một trung tâm thông tin đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước có uy tín đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước cũng như với quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang qua 78 năm xây dựng, trưởng thành, Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục tiên phong trong công tác thông tin, nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại để tuyên truyền, lan tỏa một cách nhanh chóng, chính xác về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng Thông tấn xã Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến công tác thông tin, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; vận động nhân dân an tâm, ủng hộ và thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để đưa nội dung các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ đi vào thực tiễn.

Thông tấn xã Việt Nam cần định hướng thông tin trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới Tổ quốc với tinh thần “có xây, có chống”; tuân thủ nguyên tắc thông tin đối ngoại để lan tỏa các thông tin tốt đẹp ra quốc tế, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Tiếp thu những chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam khẳng định cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Cơ quan Thông tấn xã khu vực phía Nam nói riêng, Thông tấn xã Việt Nam nói chung sẽ luôn không ngừng sáng tạo, đổi mới, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng Cơ quan Thông tấn Nhà nước, ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Vũ Phong

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-tham-co-quan-thong-tan-xa-viet-nam-khu-vuc-phia-nam-post263484.html

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”