Trung Quốc từng lo Trump kích động chiến tranh

11:14 | 04/10/2021

Quân đội Trung Quốc từng lo bị đẩy vào xung đột với Mỹ khi chính quyền Trump tiến hành loạt động thái được cho là “khiêu khích” cuối nhiệm kỳ.


Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trả lời điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

SCMP ngày 3/10 dẫn nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc (PLA) tiết lộ Bắc Kinh “từng tin rằng chính quyền Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ đã sử dụng chiến thuật khiêu khích để kích động PLA có biện pháp trả đũa”. Nỗi lo ngại đó của Trung Quốc đã khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ liên lạc và tìm cách trấn an, theo nguồn tin.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley gần đây xác nhận ông đã gọi điện để trấn an người đồng cấp Trung Quốc Lý Tác Thành vào ngày 30/10/2020, sau khi tin tình báo Mỹ cho thấy PLA đã nâng cấp mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cho hay cuộc gọi đầu tiên của tướng Milley không đủ xoa dịu các lo ngại ở Bắc Kinh. Một tháng sau, các lãnh đạo Trung Quốc phẫn nộ khi truyền thông Nhật đưa tin chuẩn đô đốc Mỹ Michael Studeman đã bí mật đến thăm đảo Đài Loan.

Truyền thông đảo Đài Loan sau đó loan tin nhà ngoại giao Kelly Craft, khi đó giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo dự tính có chuyến thăm tương tự, khiến Bắc Kinh càng giận dữ.

“Những tin tức trên được đưa ra chỉ vài tuần sau cuộc điện đàm của Milley, khiến Bắc Kinh tin rằng chính quyền Trump đang áp dụng ‘chiến thuật khiêu khích’ để khiến PLA có hành động trả đũa, châm ngòi xung đột, thậm chí là chiến tranh”, nguồn tin nói.

Theo người này, PLA khi đó muốn biết chuyến thăm của Studeman có phải cho thấy có những người trong Lầu Năm Góc đang ủng hộ “kế hoạch của Trump” hay không. “Nếu phía Mỹ làm điều đó, chiến tranh sẽ nổ ra”, nguồn tin cho hay.

PLA lập tức bày tỏ nỗi quan ngại trên với tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Trong khi đó, cấp dưới của ông Lý cũng tìm cách truyền đạt quan điểm qua một số kênh ngoại giao phi quân sự như duy trì đầu mối liên lạc với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong.

“Sau vàu tuần tiếp cận qua nhiều kênh ngoại giao, Milley có cuộc điện đàm thứ hai với ông Lý”, nguồn tin đề cập đến cuộc gọi giữa tướng lĩnh hàng đầu hai nước vào ngày 8/1.

Sau cuộc gọi này, Kelly Craft và Mike Pompeo đồng loạt xác nhận không tới thăm đảo Đài Loan.

Theo báo cáo tướng Milley gửi Thượng viện Mỹ hồi tháng 9, khi bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn nước rút, giới quan sát từng lo ngại Tổng thống Trump có hành động quân sự với Trung Quốc để tạo “nỗi bất ngờ tháng 10” nhằm gia tăng cơ hội tái đắc cử.

Quân đội Mỹ khi đó tiến hành ít nhất 17 chuyến bay gần bờ biển phía nam Trung Quốc, với sự tham gia của các loại oanh tạc cơ chiến lược B-52 và B-1B, theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Knowfar.

“Các hành động quân sự ngày càng tăng của Mỹ tại khu vực lúc đó khiến Trung Quốc không biết nên phản ứng thế nào, nhất là khi có nhiều đồn đoán về ‘nỗi bất ngờ tháng 10’ trên truyền thông”, Chu Thần Minh, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, cho biết. “Những gì PLA có thể làm là tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với tàu chiến, máy bay Mỹ trong khu vực”.

Vào tháng 10/2020, các bộ tư lệnh 5 chiến khu PLA được đặt trong tình trạng “báo động cao” trước tình hình khu vực diễn biến phức tạp, buộc Mỹ phải có động thái trấn an.

Tâm lý lo lắng tại Bắc Kinh gia tăng sau khi truyền thông Mỹ xác định Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử. Trump ngày 9/11/2020 sa thải bộ trưởng quốc phòng Mark Esper, người được phía Trung Quốc đánh giá là “đáng tin cậy và chuyên nghiệp”.

Vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1 khiến giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc càng thêm lo lắng. Hai ngày sau, tướng Milley buộc phải thực hiện cuộc điện đàm thứ hai với người đồng cấp Trung Quốc để trấn an rằng Mỹ “không có ý định tấn công”. Đến ngày 30/1, tình báo Mỹ ghi nhận PLA hạ cấp sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng tại khu vực.

 

Theo SCMP

Video hay

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách