Trung Quốc đã tìm ra cách xét nghiệm Covid chỉ trong 4 phút và chính xác như PCR

11:36 | 09/02/2022

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát triển một phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới có độ chính xác cao như xét nghiệm PCR nhưng sẽ cho kết quả trong vòng 4 phút.


Các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) được nhiều người coi là chính xác và nhạy nhất để phát hiện virus SARS-CoV-2, nhưng chúng thường mất vài giờ để cho ra kết quả. Trong sự gia tăng của biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao, nhiều phòng thí nghiệm đã không thể đáp ứng kịp với nhu cầu xét nghiệm trên diện rộng, dẫn đến sự chậm trễ kéo dài.

Một bộ kit test nhanh Covid-19 hiện tại. ẢNh: AP

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải nói rằng họ có một giải pháp.

Trong một bài báo được đồng nghiệp đăng trên tạp chí Nature Biomedical Engineering hôm thứ Hai, nhóm nghiên cứu cho biết cảm biến của họ, sử dụng vi điện tử để phân tích vật liệu di truyền từ các miếng gạc, có thể phát hiện ra virus SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi đã tích hợp một cảm biến sinh học cơ điện (MolEMS) để phát hiện SARS-CoV-2 vào một thiết bị cầm tay và kết quả cho thấy thiết bị có thể phát hiện virus chỉ trong vòng 4 phút”.

Các nhà nghiên cứu cho biết phương pháp của họ cung cấp tốc độ xét nghiệm nhanh, dễ vận hành với độ nhạy cao ngang xét nghiệm PCR.

Thử nghiệm của họ bao gồm việc lấy mẫu từ 33 người ở Thượng Hải nhiễm Covid-19, cũng như 54 mẫu từ những người không bị nhiễm.

Trong nhóm âm tính, một số người có sức khỏe bình thường, trong khi những người khác bị sốt và một số người có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm. Các xét nghiệm PCR được tiến hành song song.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả từ phương pháp của họ là “hoàn toàn trùng khớp” với các xét nghiệm PCR. Nhóm nghiên cứu cho biết tất cả 33 trường hợp đều được phát hiện chính xác và không ai trong số 54 người trong nhóm âm tính bị dương tính giả.

Các nhà nghiên cứu tại đại học Phúc Đán cho biết, một khi được phát triển, thiết bị thử nghiệm của họ có thể được sử dụng để thử nghiệm nhanh trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả ở sân bay, các cơ sở y tế và “ngay cả tại nhà”.

Họ nói rằng công nghệ này cũng có thể được áp dụng để kiểm tra các loại nhiễm trùng khác.

Họ nhận định: “Bên cạnh Covid-19, sự phát triển của MolEMS có thể cho phép chẩn đoán siêu chính xác các bệnh khác trong vài phút mà không cần đến quá trình tinh lọc, khuếch đại hoặc nuôi cấy trong các phòng xét nghiệm, vốn thường đòi hỏi hàng giờ hoặc hàng ngày”.

Các xét nghiệm PCR không chỉ mất nhiều thời gian hơn mà còn yêu cầu cơ sở hạ tầng cao cấp, điều có thể bị hạn chế ở nhiều quốc gia, từ đó giảm thiểu số lượng xét nghiệm có thể thực hiện mỗi ngày.

Và trong khi các xét nghiệm chẩn đoán nhanh hiện đã có sẵn ở nhiều nơi trên thế giới, chúng thường cho kết quả kém chính xác hơn nhiều so với PCR.

Trung Quốc là một trong những nhà sản xuất bộ xét nghiệm Covid-19 lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu số kit xét nghiệm trị giá 1.6 tỷ USD trong tháng 12 vừa qua, tăng 144% so với tháng 11.

Theo Công luận

https://congluan.vn/trung-quoc-da-tim-ra-cach-xet-nghiem-covid-chi-trong-4-phut-va-chinh-xac-nhu-pcr-post180564.html

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)