Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016

21:02 | 15/10/2018

Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc cũng có hành vi can thiệp vào bầu cử năm 2016, dù không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida vào tháng 4/2017. Ảnh: AP.

“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng can thiệp bầu cử và thành thật mà nói Trung Quốc là vấn đề lớn hơn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua trả lời câu hỏi liệu ông có tin rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 trong chương trình 60 Minutes của CBS News.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Trump cũng cảnh báo Trung Quốc đang can thiệp vào bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11.

Cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Mỹ được Trump được đưa ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Trung đang gia tăng, đặc biệt là cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa hai nước. Tuy nhiên, Trump không đưa ra bằng chứng chứng minh cho cáo buộc này.

Trong bài phát biểu ngày 4/10 tại Học viện Hudson, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội Mỹ vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo Pence, “cách lãnh đạo của Trump tỏ ra hiệu quả và Trung Quốc mong rằng Mỹ sẽ có một tổng thống khác” là động cơ khiến Bắc Kinh có thể can thiệp vào bầu cử giữa kỳ của nước này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cảnh báo Trung Quốc phát động chiến dịch chưa từng có nhằm tác động đến dư luận Mỹ trước bầu cử giữa kỳ của nước này, song cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc tìm cách tấn công hệ thống bầu cử Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/10, Trump bác bỏ cáo buộc nhờ Nga trợ giúp trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016. “Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ gọi cho Nga để nhờ giúp đỡ trong kỳ bầu cử ư? Nga không thể giúp gì được cho tôi cả. Gọi cho họ là điều thật sự lố bịch”.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và lưỡng viện quốc hội Mỹ đều đang tiến hành cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, tuy nhiên cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đều bác bỏ cáo buộc này.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress)

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ