Triển lãm mỹ thuật với chủ đề ‘Kết nối Hải Vân Quan’

16:53 | 27/04/2018

Chiều 26-4, tại Bảo tàng Đà Nẵng đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật chủ đề “Kết nối Hải Vân Quan”, nhân chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2018) và kỷ niệm một năm Hải Vân Quan được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên – Huế phối hợp tổ chức.

Tranh của Hà Vân.

Triển lãm bao gồm hơn 50 tác phẩm thể hiện bằng nhiều chất liệu, cùng 15 bức ký họa về đề tài “Hải Vân Quan” của 44 họa sĩ qua những góc nhìn mới. Trong đó có nhiều hoạ sĩ tên tuổi của hai thành phố Huế và Đà Nẵng như: Trương Bé, Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tựu, Tôn Nữ Tuyết Mai, Lê Văn Nhường, Nguyễn Thiện Đức, Phan Hải Bằng, Đặng Mậu Triết, Hoàng Đặng, Duy Ninh, Vũ Dương, Hồ Đình Nam Kha…

Cũng trong dịp này, các họa sĩ của hai vùng đất có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác; đặc biệt là góp phần để công chúng có thêm góc nhìn mới, hiểu hơn về giá trị văn hoá và con người hai vùng đất kết nối Hải Vân Quan.

Triển lãm “Kết nối Hải Vân Quan” sẽ kéo dài đến hết ngày 16-5.

Tranh của Hồ Đình Nam Kha.
Tranh của Trương Bé.
Tranh của Trần Hải.

Theo TTS/VHVN

Video hay


Cùng chuyên mục

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội