Triển lãm mỹ thuật ‘Hạnh phúc Xanh’ tại ‘lá phổi xanh’ Sơn Tây

11:30 | 19/04/2022

80 tác phẩm mỹ thuật sơn dầu, sơn mài, giấy gió, khắc gỗ, tượng… quy tụ của 40 họa sĩ từ nhiều tỉnh thành sẽ được trưng bày tại không gian phố đi bộ mới sắp mở cửa tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).


Nằm trong chuỗi sự kiện của thị xã Sơn Tây sắp diễn ra như: Khai trương tuyến phố đi bộ thứ 4 của TP. Hà Nội, kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây… Triển lãm mỹ thuật “Hạnh phúc Xanh” sẽ được trưng bày tại Thành cổ Sơn Tây nhằm phục vụ “món ăn” tinh thần cho người dân và du khách đến thưởng lãm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Triển lãm sẽ chào đón người dân và du khách vào đúng ngày Trái đất 22/4/2022 tại Thành cổ Sơn Tây – toà thành đá ong độc nhất Thủ đô. Đây là một di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc rất đặc sắc phía Tây Hà Nội, có quần thể cây xanh và hào nước rộng lớn được ví như một “lá phổi xanh” của thị xã Sơn Tây.

Họa sỹ Nguyễn Tấn Phát – Biên tập triển lãm Hạnh phúc Xanh cho biết, triển lãm mỹ thuật “Hạnh phúc Xanh” thể hiện sự tổng hòa văn hoá, gắn kết tinh thần dân tộc Việt qua đôi bàn tay khéo léo của các họa sĩ, nghệ nhân tham gia đóng góp tác phẩm. Các tác phẩm được giới thiệu đa dạng về nội dung, phác họa rõ nét phong cảnh, chân dung con người, tâm trạnh triết lý… Cùng các trường phái thể hiện phong phú như: hiện thực, trừu tượng, ấn tượng trên nhiều chất liệu khác nhau: sơn dầu, sơn mài, gỗ…

Triển lãm mỹ thuật trưng bày 80 tác phẩm của 40 hoạ sĩ.

Đặc biệt, 40 hoạ sĩ tham gia triển lãm sẽ thể hiện tình cảm của bản thân với môi trường xanh, niềm tự hào hạnh phúc về quê hương, văn hoá con người Việt Nam. Đây như một điều tự hào với cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam và cũng là lời nhắc nhở cho việc cần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống đô thị.

Thông qua triển lãm lần này, hình ảnh đất nước sẽ hiện lên rất rõ trong nhiều thăng trầm của lịch sử; từ đó thôi thúc mỗi người tình yêu quê hương với những suy nghĩ về việc bảo vệ môi trường sống và cảnh quan đô thị.

Các tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật “Hạnh phúc Xanh” sẽ được trưng bày phục vụ công chúng đến hết ngày 3/5.

Theo Công thương

https://congthuong.vn/trien-lam-my-thuat-hanh-phuc-xanh-tai-la-phoi-xanh-son-tay-175439.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học