Triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”

8:31 | 23/12/2022

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hình ảnh về các chương trình, hoạt động chính và hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt qua 8 kỳ tổ chức.

Theo đó, từ “Lễ hội sắc hoa” được tổ chức vào năm 2004, đến năm 2005, Đà Lạt chính thức tổ chức Festival hoa lần thứ nhất mang chủ đề “Đà Lạt – Điểm hẹn muôn sắc hoa”.

Kỳ tổ chức này để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân địa phương, khi đêm khai mạc diễn ra tại sân khấu nổi trên mặt hồ Xuân Hương, cùng nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”

Kể từ đó, cứ 2 năm 1 lần, Đà Lạt – Lâm Đồng duy trì việc tổ chức Festival hoa. Riêng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 này, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thay vì diễn ra vào năm ngoái thì đến năm nay mới được tổ chức.

Theo nhà văn Nguyễn Chí Long, ngụ tại TP Đà Lạt, triển lãm là hoạt động rất có ý nghĩa, giúp người dân và du khách hồi tưởng, so sánh và cảm nhận được sự đổi thay, phát triển đi lên của thành phố du lịch ngàn hoa này.

Nhà văn Nguyễn Chí Long nói: “Triển lãm có thể nói là rất hoành tráng, không gian rất thuận lợi và rộng, gắn với quảng trường nơi có đông công chúng đến tham quan. Xem các bức ảnh thì nó gắn với các kỳ Festival hoa, gắn với sự phát triển KT-XH của Đà Lạt”.

Ngoài triển lãm ảnh “Đà Lạt qua 8 kỳ Festival Hoa”, tại không gian triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng cũng tham gia trưng bày, giới thiệu 130 tác phẩm tranh, ảnh, tượng gỗ điêu khắc của giới văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia về nét đẹp văn hóa truyền thống, con người, các danh lam thắng cảnh mang chủ đề “Đà Lạt tôi yêu”.

Triển lãm đã thu hút đông đảo du khách đến Đà Lạt, nghỉ dưỡng và vui chơi, qua triển lãm giúp du khách hiểu hơn về nét đẹp văn hóa truyền thống của của Đà Lạt và đây cũng là một trải nghiệm nghiên cứu thú vị nét đẹp Đà Lạt cho mỗi du khách.

Thanh Hoài

Nguồn Báo Công luận

https://www.congluan.vn/trien-lam-anh-da-lat-qua-8-ky-festival-hoa-post227955.html

Cùng chuyên mục

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024