Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam

18:48 | 07/09/2023

Sáng 7/9, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho 3 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.


Ba lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí Việt Nam gồm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN và ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài TNVN.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN – Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ, trong 1 tháng qua, Tổng Giám đốc vinh dự đón hai niềm vui. Thứ nhất là Trung ương Đảng trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Hôm nay xúc động và bồi hồi khi được trao kỷ niệm chương và đồng chí Lê Quốc Minh trực tiếp trao tặng.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định sẽ cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên văn nghệ sỹ của Đài phát huy truyền thống 78 năm vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức tạo đà bứt phá, khẳng định vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng kỷ niệm chương cho Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ.

“Đây cũng là niềm tin, sự yêu quý mà Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các bạn đồng nghiệp trao tặng. Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cùng với tập thể các đồng chí trong đảng ủy, tập thể lãnh đạo đài, tập thể đảng viên, phóng viên và toàn bộ những người công tác tại Đài TNVN để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đài TNVN, xứng đáng với vị thế của Đài TNVN – cơ quan báo chí truyền thông quốc gia đa loại hình, đa phương tiện”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập và khẳng định, kể từ khi thành lập đến nay, VOV luôn giữ vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, là cầu nối tin cậy, gần gũi giữa Đảng và nhà nước với nhân dân. VOV cũng tiên phong trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay VOV cũng đang chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tác nghiệp và phân phối nội dung đa nền tảng, để tiếp cận với đông đảo khán giả cả trên môi trường mạng và khán thính giả truyền thống.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn đội ngũ làm báo kỳ cựu và giàu kinh nghiệm của VOV trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên Hội nhà báo Việt Nam; cũng như tham gia tích cực trong các hoạt động của hội.

“Còn 2 năm nữa thôi, Đài TNVN bước vào dấu mốc quan trọng 80 năm. Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 3/2024, lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức tại TP.HCM, với các hoạt động rất khác so với các Hội Báo trước đây. Rất mong Đài TNVN sẽ có nhiều đóng góp trong hội báo, không chỉ trong lĩnh vực phát thanh mà các hoạt động khác nữa của hội báo cũng như tất cả các hoạt động của giới báo chí từ nay đến cuối năm và hướng tới dấu mốc 80 năm thành lập”, đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ.

Ba lãnh đạo Đài TNVN được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí Việt Nam.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Đài TNVN cùng với các cơ quan báo chí lớn là những đơn vị dẫn đầu không chỉ tự thay đổi mà còn có sự hỗ trợ cho các cơ quan báo chí khác để tất cả cùng đổi mới và chuyển đổi số để phát triển.

Lê Tâm – Sơn Hải

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-bao-chi-cach-mang-viet-nam-cho-lanh-dao-dai-tieng-noi-viet-nam-post263622.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội