TP.HCM: Tết Nguyên Tiêu, lễ hội truyền thống của người Hoa

7:26 | 16/02/2022

Đông đảo người dân đổ về quanh khu vực Chợ Lớn để xem lễ hội Tết Nguyên tiêu đầy sắc màu tại TP.HCM. 


Sau 2 năm tạm ngừng vì dịch COVID-19, hôm nay (15-2) Lễ hội Tết Nguyên tiêu chính thức diễn ra. Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân đến chiên ngưỡng.


Từ 5h, khoảng 800 người Hoa với trang phục sặc sỡ, hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, thầy trò đường tăng cùng diễu hành quanh các tuyến đường tại quận 5.


Theo đó, đoàn người Hoa diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu đi qua các tuyến đường: Thượng Lãn Ông, rồi tiếp tục qua các đường Châu Văn Liêm – Lão Tử – Lương Nhữ Học – Nguyễn Trãi – Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm văn hóa quận 5.


Tại những ngã tư, các đoàn lân sư rồng đi qua đều dừng lại múa cho người dân thưởng thức.


Đoàn lân rực rỡ màu sắc đến từ nhiều hội biểu diễn ở quận 5, TP.HCM.


Một nhóm người Hoa diễn đi cà kheo trên phố trong vai thần tiên, các nhân vật trong Kinh kịch.


Trong trang phục truyền thống kèm chiếc khẩu trang phòng dịch, Lư Sở Anh (18 tuổi) cùng tham gia gánh hoa cho đoàn diễu hành. “Em tham gia lễ hội này từ năm lên 12 tuổi, sau hai năm không tổ chức lễ hội, hôm nay em cảm nhận được không khí rất vui và nhộn nhịp hơn hẳn.” – Sở Anh chia sẻ.


Các diễn viên hóa thân thành thầy trò Đường Tam Tạng thỉnh kinh.


Em Trần Ngọc Phúc (12 tuổi) lần đầu tham gia lễ hội, em cho biết những năm trước được xem đoàn biểu diễn, em thấy rất thích, phải đợi đến 2 năm sau khi lễ hội được phép tổ chức em mới có dịp trải nghiệm lễ diễu hành.


Nhiều hộ trên các chung cư cao tầng cho trẻ nhỏ ra ngắm lễ hội.


Nhiều người dân xin chụp hình với các vị tiên, các nhân vật đặc biệt tại ngày hội.


Trên các cư xá người dân dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc của đoàn diễu hành.


Tết Nguyên tiêu là sự kiện văn hóa đầu tiên sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức. Đây là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành./.

Huy Quang (TH)

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội